Miền Trung tiếp tục đối mặt với cơn bão số 10 cùng mưa lớn

Thứ năm, 29/10/2020 14:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng sớm nay 29/10, ở vùng biển phía Đông của Philippines đã hình thành 1 cơn bão có tên quốc tế là Goni. Dự báo cơn bão này trong những ngày tới sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Sự kiện: Bão số 10

Theo Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết: Sáng sớm 29-10, ở vùng biển phía Đông Philippines đã hình thành 1 cơn bão, có tên là bão Goni. Đây là cơn bão thứ 19 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng bão Goni khả năng di chuyển vào Biển Đông ngày 2/11 với sức gió mạnh nhất là 144 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Ảnh JMA

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng bão Goni khả năng di chuyển vào Biển Đông ngày 2/11 với sức gió mạnh nhất là 144 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Ảnh JMA

Ông Lâm cũng khuyến cáo tình hình mưa bão trên Biển Đông và các tỉnh miền Trung còn phức tạp trong nửa đầu tháng 11.

Dự kiến ngày 30/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát tin về bão này.

Cơ quan khí tượng Hong Kong nhận định bão Goni có thể đạt sức gió cực đại là 185 km/h ở thời điểm áp sát đất liền miền Trung Philippines ngày 1/11. Sau đó, bão di chuyển vào Biển Đông và giảm cấp xuống còn 120 km/h, tương đương cấp 12, giật cấp 14.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản  dự báo bão Goni khả năng di chuyển vào Biển Đông ngày 2/11 với sức gió mạnh nhất là 144 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15.

Trước đó, ngày 26/10 bão Molave đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay.

Chỉ hơn 2 ngày quần thảo trên biển, 12 giờ trưa ngày 28/10, bão số 9 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 13-14, thời gian duy trì gió mạnh khoảng 6 giờ.

Tính đến 6 giờ sáng nay 29/10, theo số liệu cập nhật nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 9 đã làm 2 người chết (Gia Lai 1 người, Quảng Nam 1 người) và 55 người mất tích do sạt lở đất (Quảng Nam: 53 người ở huyện Nam Trà My, 2 người ở huyện Phước Sơn), 11 người mất tích tại khu vực sạt lở ở thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). 

Đồng thời, bão số 9 còn làm hơn gần 90.000 nhà bị tốc mái; 13 chiếc tàu cá bị chìm, trong số này có 2 tàu của Bình Định với 26 lao động bị mất liên lạc từ ngày 27-10 đến nay.

Khang Lâm

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống