Mở cửa trở lại các điểm du lịch, danh thắng Lào Cai từ 28/4

Thứ hai, 27/04/2020 20:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các điểm, khu du lịch, danh thắng, cơ sở kinh doanh lưu trú, quán cafe...tại Lào Cai sẽ được mở cửa trở lại từ ngày mai 28/4 sau thời gian tạm dừng hoạt động vì Covid-19.

Sự kiện: Lào Cai

Mở cửa trở lại các điểm du lịch

Căn cứ vào chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh Lào Cai vừa có chỉ đạo về việc cho phép mở cửa lại các điểm du lịch, danh thắng, các điểm du lịch cộng đồng, cơ sở kinh doanh lưu trú, homestay trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hoạt động trở lại từ ngày mai 28/4.

Từ ngày mai 28/4, các khu, điểm du lịch, nhà hàng, quán cafe tại Lào Cai được mở cửa trở lại. Ảnh: Cat Cat Village

Từ ngày mai 28/4, các khu, điểm du lịch, nhà hàng, quán cafe tại Lào Cai được mở cửa trở lại. Ảnh: Cat Cat Village

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực khác cũng được hoạt động trở lại từ ngày mai 28/4 bao gồm: hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cá nhân, thể thao nhóm nhưng không quá 20 người; các nhà thi đấu, khu thể thao được mở cửa trở lại phục vụ cho luyện tập nhưng đảm bảo giữ khoảng cách và đảm bảo không quá 20 người trong 1 khu/phòng.

Các cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát phải đảm bảo khoảng cách bàn cách bàn 1m, ghế cách ghế 1m. Không tổ chức loại hình ăn uống tự chọn (buffet), khuyến khích thực hiện bán hàng trực tuyến, qua điện thoại.

Các lĩnh vực trên được phép hoạt động nhưng có kiểm soát, đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Quán bar, vũ trường, giải đấu thể thao... tiếp tục dừng hoạt động

Tỉnh Lào Cai cũng thông báo rõ các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu vẫn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới như: quán bar, vũ trường, karaoke, mát-xa, cơ sở làm đẹp, rạp chiếu phim... tiếp tục dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo tại nhà thờ, đền, chùa...hoạt động đón khách du lịch nước ngoài, các giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Đức Toàn

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống