Môi giới bất động sản mất 80% cơ hội tìm khách hàng

Thứ sáu, 23/07/2021 13:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các công việc của nhân viên môi giới như gặp gỡ, tư vấn và đưa khách đi tham quan dự án… bị hạn chế rất nhiều, thậm chí là tạm ngưng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh Thân Trọng Quý, chuyên viên môi giới bất động sản cho biết đã làm việc tại nhà hơn 1 tháng nay.

Theo anh, thu nhập của nhân viên môi giới bất động sản đến từ lương cứng và hoa hồng. Trong đó, hoa hồng chiếm 99% thu nhập.

Riêng anh Quý, 80% công việc là bán dự án mới từ chủ đầu tư, 20% là môi giới. Vì không được gặp khách hàng, kết quả môi giới của anh bằng không. Việc bán dự án mới cũng gặp khó khăn trong quá trình làm việc, song kết quả đạt được lại ngoài mong đợi.

“Trong tháng qua tôi có 2 khách hàng đặt trước, chờ nhận cọc và 1 khách hàng tiềm năng – chỉ cần chủ đầu tư mở giỏ hàng là khách chuyển khoản mua ngay. Những khách hàng này tôi chưa bao giờ gặp, chỉ tương tác qua mạng xã hội, điện thoại”, anh Quý cho hay.

Báo Công luận

Chuyên viên môi giới này đánh giá, nguồn hàng từ chủ đầu tư không khan hiếm. Song, đối với các dự án mới ra lại gặp phải khó khăn là chỉ mới nhận "booking" giữ chỗ, phải đợi đến khi dự án mở bán thì "booking" mới chuyển thành tiền cọc và lúc đó mới được tính hoa hồng.

Tuy nhiên, do Covid-19 nên không biết khi nào dự án sẽ mở bán hoặc phải mở bán online. Anh Quý cho rằng, điều này dẫn đến việc hoa hồng sẽ lâu về hoặc khả năng mất hợp đồng sẽ cao hơn, do khách hàng chờ lâu, mất cảm hứng mua dự án.

“Trong thời điểm này, cần tìm khách hàng được giới thiệu từ môi quan hệ của mình và chăm tương tác với khách hàng cũ, vì những khách này sẽ tin tưởng mình và dễ mua hơn. Trong mùa Covid-19 lại có một điểm lợi là khách hàng ở nhà, có nhiều thời gian nghe tư vấn hơn”, anh Quý nói.

Theo quan sát, anh cho rằng số lượng nhân viên môi giới bỏ việc hoặc làm thêm việc khác khá nhiều. Dịch bệnh càng kéo dài, số lượng môi giới không bán được hàng càng lớn và chỉ có các nhân viên giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất hoặc siêng nhất mới có thể trụ được.

Một nhân viên môi giới bất động sản khác cho biết thu nhập giảm đến 80% so với năm ngoái vì mất đi khoản lương mềm là hoa hồng, lương cơ bản chỉ tượng trưng vài ba triệu đồng mỗi tháng.

Nguyên nhân được chỉ ra rằng do không có dự án mới để bán, cộng thêm thị trường thứ cấp trầm lắng, đất nền đứng, khách mua căn hộ ngày càng khắt khe và cho thuê nhà ế ẩm mùa dịch nên phí môi giới của anh bằng không.

Theo ông Trần Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Khối Tiếp thị và Kinh doanh DKRA Vietnam, với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, hầu hết các công việc của nhân viên môi giới như gặp gỡ, tư vấn và đưa khách đi tham quan dự án… bị hạn chế rất nhiều, thậm chí là tạm ngưng.

Hiện tại, các doanh nghiệp tuân thủ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhân viên môi giới phải làm việc tại nhà nên gần như mất đi 80% cơ hội so với điều kiện bình thường. Cơ hội tiếp cận khách bị giới hạn, kéo theo thu nhập của họ cũng giảm sút.

Thực tế, không ít doanh nghiệp đã cho nhân viên môi giới nghỉ không lương để chờ qua dịch bệnh, thị trường ổn định trở lại.

“Trong bối cảnh hiện nay, cả chủ đầu tư lẫn khách hàng đều thận trọng hơn. Cụ thể, nhiều chủ đầu tư thận trọng khi ra hàng, khách hàng thận trọng khi ra quyết định vì nguồn thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này tác động trực tiếp đến thu nhập của môi giới bất động sản”, ông Hiếu phân tích.

Dự báo được tình hình và chuẩn bị trước một số kịch bản để ứng phó với diễn biến thực tế, DKRA Vietnam đã chủ động dự trữ nguồn hàng khá đa dạng, phong phú cả về số lượng lẫn chất lượng ở phân khúc căn hộ cao cấp, đất nền, biệt thự biển... Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ trong thời điểm dịch bệnh, DKRA Vietnam hiện khá ổn định đội ngũ nhân viên môi giới và vẫn triển khai tuyển dụng để sẵn sàng tâm thế cho các chiến dịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Nếu dịch bệnh kéo dài đến hết tháng 8 năm nay, không chỉ môi giới bất động sản mà rất nhiều lao động ở các ngành nghề khác cũng gặp khó khăn về các khoản chi tiêu cơ bản hàng ngày. Có thể sẽ xuất hiện làn sóng dịch chuyển nhân sự trong ngành, tập trung về các doanh nghiệp mạnh, có chính sách tốt. Hoặc dịch chuyển nhân sự từ ngành này sang ngành khác. Cũng có nhiều người sẽ nghĩ đến việc về quê “ăn Tết sớm”.

“Riêng nghề môi giới bất động sản, sẽ xuất hiện nhóm những môi giới chân chính, sống chết với nghề, kiên định và chiến đấu đến cùng với nghề. Thường thì nhóm này là những người đã gắn bó với những môi trường lớn, năng động và có sân chơi đủ lớn để tự tin đồng hành phát triển với nghề”, Phó Tổng Giám đốc Khối Tiếp thị và Kinh doanh DKRA Vietnam nhận định.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản