(CLO) Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến người nông dân Pakistan mất mùa, mà còn gây ra bi kịch cho các bé gái ở đất nước này. Không ít gia đình Pakistan khó khăn đã kiếm tiền bằng cách ép con gái tảo hôn.
Cưới sớm để "chạy… bão"
Saima chỉ mới 15 tuổi khi cô bị gả vào mùa Hè năm ngoái cho một người đàn ông gấp đôi tuổi cô ở quận Dadu, tỉnh Sindh, miền nam Pakistan. Đám cưới diễn ra ngay trước mùa gió mùa, mang theo mưa như trút nước và lũ lụt.
Gia đình Sami lo ngại tình trạng này có thể lặp lại vào năm 2022, khi những trận mưa lớn và lũ lụt kỷ lục đã nhấn chìm một phần ba Pakistan trong biển nước, khiến hàng triệu người phải di dời và phá hủy mùa màng.
Gia đình một thiếu nữ khác, Saima, cũng phải di dời do thảm họa bão lũ năm 2022 và cha cô - một nông dân tên là Allah Bukhsh - đã mất đi kế sinh nhai.
Không thể nuôi sống gia đình, ông Bukhsh quyết định gả Saima để đổi lấy 200.000 rupee Pakistan (720 USD).
"Chúng tôi muốn thoát khỏi mưa bão và cảnh khổ sở trong các trại tị nạn. Đây không phải là điều dễ dàng”, ông Bukhsh trần tình khi được đài truyền hình Đức DW phỏng vấn.
Saima cho biết ban đầu cô rất vui khi được kết hôn nhưng rồi “mọi chuyện không dễ dàng như tôi mong đợi”. Cô gái hiện 16 tuổi này đã sinh con trong năm nay. “Trách nhiệm của tôi giờ đã tăng gấp đôi”.
Những cuộc hôn nhân sinh tồn
Tảo hôn rất phổ biến ở nhiều vùng khác nhau của Pakistan. Theo số liệu của chính phủ công bố vào tháng 12, quốc gia Nam Á này là nơi có số lượng trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi cao thứ 6 trên thế giới.
Độ tuổi kết hôn hợp pháp thay đổi từ 16 đến 18 ở các khu vực khác nhau tại Pakistan, nhưng luật này hiếm khi được thực thi nghiêm túc.
Trong bối cảnh đó, các nhóm nhân quyền cho biết những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang ngày càng gây ra nhiều hệ lụy cho tương lai của trẻ em gái Pakistan.
Niaz Ahmed Chandio, điều phối viên của tổ chức phi chính phủ Ủy ban Quyền trẻ em, phát biểu: “Có 45 trường hợp tảo hôn được đăng ký tại Dadu trong năm qua nhưng tôi tin rằng có thể còn hàng chục trường hợp khác không được đăng ký”.
Các nhà hoạt động cho biết trong những trường hợp này, hôn nhân thường là để sinh tồn, khi các gia đình tuyệt vọng tìm mọi cách để vượt qua khó khăn.
Mashooque Birhmani, người sáng lập tổ chức phi chính phủ SUJAG SANSAR, hợp tác với các học giả tôn giáo để chống lại nạn tảo hôn ở Pakistan, cho biết nghèo đói và tình trạng mất nhà cửa do bão lũ buộc các gia đình phải gả con gái đi để đổi lấy tiền.
SUJAG SANSAR cho biết: “Đây là những cuộc hôn nhân sinh tồn được thúc đẩy bởi mùa mưa bão và lý do đằng sau việc gả con gái là để giảm chi phí nuôi sống gia đình trong thời gian xảy ra thảm họa khí hậu”.
Osama Malik, một luật sư sống tại Islamabad, cũng có quan điểm tương tự. Malik nói: “Những trận lũ lụt trong những năm gần đây đã gây ra hậu quả vô cùng tàn khốc, phá hủy mùa màng khiến những người nông dân nghèo buộc phải gả con gái ngay khi chúng đến tuổi dậy thì”.
Thời tiết khắc nghiệt cộng hưởng với xã hội gia trưởng
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết Pakistan đã có những "bước tiến đáng kể" trong việc giảm tình trạng tảo hôn trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, UNICEF lưu ý rằng đất nước này đã chịu ảnh hưởng đáng kể từ tác động của biến đổi khí hậu, ví dụ như trận lũ lụt dữ dội năm 2022.
Trong một báo cáo sau trận lũ lịch sử 2 năm trước, UNICEF nêu rõ: “Có bằng chứng cho thấy các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thế này liên quan đến việc gia tăng nguy cơ tảo hôn. Trong một năm có sự kiện nghiêm trọng như thế này, chúng ta dự kiến sẽ chứng kiến tỷ lệ tảo hôn ở Pakistan tăng 18%, tương đương với việc xóa bỏ năm năm tiến bộ trước đó”.
Giữa bối cảnh như vậy, xã hội gia trưởng ở Pakistan càng làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn.
“Ở những gia đình đông con, trẻ em gái thường bị coi là gánh nặng và sẽ sớm bị bỏ rơi”, bà Afia Salam - một nhà báo chuyên viết về các vấn đề môi trường và giới tại Pakistan, cho biết.
Tảo hôn thường khiến các bé gái phải đối mặt với tình trạng làm mẹ sớm và các vấn đề sức khỏe sinh sản suốt đời. Các em cũng không có triển vọng học hành và việc làm nên dễ bị tổn thương và phải hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình để sinh tồn.
Vì thế, ông Niaz Ahmed Chandio, điều phối viên của Ủy ban Quyền trẻ em tại Pakistan, cho biết cha mẹ và cộng đồng địa phương phải được giáo dục nhiều hơn nữa về mối nguy hiểm của nạn tảo hôn và tác động của nó đến cuộc sống của các bé gái.
"Việc tăng cường và thực thi luật pháp và các biện pháp an sinh xã hội từ chính phủ và các nhóm cứu trợ là chìa khóa để giải quyết vấn đề”, ông Chandio nói.
(NB&CL) “Con số và mức độ thương vong do hậu quả của các cuộc giao tranh thật khủng khiếp. Các nhân viên ngành y đang bị quá tải vì phải cứu chữa cho người bị thương” - khẳng định của những bác sĩ tại các bệnh viện ở Lebanon cho thấy tình hình nhân đạo ở Lebanon hiện nay đã đến mức báo động.
(NB&CL) Biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, phức tạp, khó lường và có những tác động mạnh hơn so với trước đây. Siêu bão Helene đang quần thảo nước Mỹ khiến hàng trăm người thiệt mạng, mưa lớn trăm năm gây lũ lụt lịch sử ở châu Âu thời gian qua, hay cơn bão Yagi - số 3 và hoàn lưu của nó với những hậu quả khủng khiếp đã, đang gây ra tại nước ta… đều là những minh chứng cho thấy biến đổi khí hậu đi liền với thời tiết cực đoan đã trở thành xu hướng rõ rệt trên phạm vi toàn cầu. Ứng phó với biến đổi khí hậu một cách nhanh hơn, quyết liệt hơn, do đó, đã trở thành yêu cầu hết sức bức thiết với hết thảy các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
(CLO) Trong bối cảnh Apple đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường sản xuất tại Ấn Độ, một vụ cháy nghiêm trọng tại nhà máy sản xuất linh kiện iPhone của Tata Electronics đã gây ra nhiều khó khăn cho "gã khổng lồ" công nghệ này.
(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại dự án Trung tâm Đức mẹ Núi Cúi, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai…
(NB&CL) Dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 8 sắp tới. Theo tờ trình của Chính phủ tại Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sửa đổi luật sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy định của Luật Việc làm hiện hành về hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, phát triển kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, bảo hiểm thất nghiệp, đăng ký và quản lý lao động; đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực việc làm, kịp thời ứng phó, thích ứng trong bối cảnh già hóa dân số, cách mạng công nghiệp 4.0, giải quyết các vấn đề liên quan việc làm bền vững, quản lý nguồn lao động…
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thứ Tư (2/10) đã tuyên bố rằng ông và chính quyền của mình sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
(CLO) Trong năm 2024, sẽ thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đến năm 2025, lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…
(NB&CL) Trung tướng Phạm Hồng Cư - một trong những người có mặt trong đoàn quân cách mạng tiến về tiếp quản Hà Nội cách đây 70 năm từng chia sẻ: “Với đồng bào cả nước, đó là Ngày giải phóng Thủ đô. Với chúng tôi, đó còn là ngày trở về lịch sử, ngày hoàn thành lời thề nguyện: “Ra đi, hẹn một ngày về”. Nhưng để có phút giây trở về lịch sử ấy, quân dân Thủ đô đã phải trải qua 80 ngày đêm đấu tranh chính trị vô cùng cam go.
(CLO) Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và chỉ đạo của Bộ Công an, từ 1/10 đến hết 31/10/2024, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu trong tháng 12/2024, UBND thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc xây dựng Đề án, hồ sơ thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập.
(CLO) Miền Bắc đã nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 18-21 độ. Dự báo, từ hôm nay đến ngày 12/10, thời tiết miền Bắc ngày không mưa, có nắng.
(CLO) Những người yêu thiên văn ở Nam Mỹ đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực "vòng lửa" ngoạn mục vào thứ Tư, có thể nhìn thấy từ Đảo Phục Sinh của Chile và một số nơi khác trong khu vực.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thứ Tư (2/10) đã tuyên bố rằng ông và chính quyền của mình sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
(CLO) Những người yêu thiên văn ở Nam Mỹ đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực "vòng lửa" ngoạn mục vào thứ Tư, có thể nhìn thấy từ Đảo Phục Sinh của Chile và một số nơi khác trong khu vực.
(CLO) Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm dừng nhiều hoạt động kinh tế và xã hội vào thứ Tư khi cơn bão Krathon đang đổ bộ vào hòn đảo này, với việc hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học, văn phòng và thị trường tài chính.
(CLO) Quân đội Nga hôm thứ Tư đã tiếp quản thị trấn Vuhledar, miền đông Ukraine, một “pháo đài” đã từng trụ vững trước nhiều cuộc tấn công trong suốt hơn 2 năm xung đột với Nga.
(CLO) Israel cho biết vào hôm 2/10 rằng 8 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Hezbollah khi lực lượng của nước này đưa quân vào tấn công miền nam Lebanon.
(CLO) Cảnh sát Đan Mạch cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang điều tra hai vụ nổ có khả năng do lựu đạn gây ra gần Đại sứ quán Israel tại Copenhagen và đã bắt giữ ba thanh niên Thụy Điển để thẩm vấn.
(CLO) Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2011, cung cấp cho Israel khả năng phòng thủ quan trọng trong thời kỳ xung đột.
(CLO) Đường băng tại sân bay Miyazaki ở phía tây nam Nhật Bản đã phải đóng cửa sau khi một quả bom của Mỹ, nghi được thả từ Thế chiến II, bất ngờ phát nổ gần đường băng.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
(CLO) Người dân Dải Gaza và Lebanon ăn mừng cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel, trong khi nhiều bên lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này, lo ngại rằng sẽ có phản ứng trả đũa từ Israel.