Món quà Xuân ấm áp và đầy yêu thương!

Thứ sáu, 02/02/2018 20:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với thông điệp: “Nối rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó học giỏi”, chiều 2/2, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Đài PT- TH Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân của em 2018”. Chương trình được THTT trên Kênh 2 của Đài PT-TH Hà Nội.

Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu- nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, các tỉnh, thành như: TP. Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, phóng viên báo, đài và các cháu học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó học giỏi …

Cứ mỗi độ Xuân về, trẻ em lại đươc quây quần bên ông bà, cha mẹ, cùng gia đình vui Tết, đón mùa Xuân mới, nhận những món quà mừng tuổi với niềm hân hoan, hạnh phúc của tuổi thơ. Song hiện nay vẫn còn không ít học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật nhất là ở các tỉnh miền núi, xa xôi, hẻo lánh chưa từng được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày Tết.

Báo Công luận
Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu khai mạc. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Cả nước ta hiện có hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin do hậu quả chiến tranh. Có thể nói, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng nỗi đau day dứt về hậu quả của nó, nhất là hậu quả của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, vẫn luôn hiện hữu trong đời sống của nhiều gia đình Việt Nam cũng như của mỗi chúng ta.

Báo Công luận
 Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Sơn Hải

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và đã có nhiều chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bên cạnh hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội và nhiều cá nhân trong cả nước cũng đã tích cực ủng hộ về vật chất, động viên về tinh thần đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân, trên tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây” đối với những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.

Trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách trợ giúp học sinh nghèo, học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh khuyết tật dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, các học sinh khuyết tật thuộc các gia đình có thu nhập thấp, học sinh người dân tộc thiểu số, còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công như y tế, giáo dục, vui chơi giải trí....Vẫn còn những học sinh trong số đó cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc. Hơn lúc nào hết, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng là hết sức cần thiết, góp phần mang lại cho các em niềm vui, sự lạc quan, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt là sự chung tay vào cuộc của các tổ chức xã hội, sự đồng hành của những nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Và hôm nay, nhiều nhà hảo tâm trong số đó đã có mặt tại đây”- nhà báo Hồ Quang Lợi xúc động chia sẻ.

Báo Công luận

 Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà hảo tâm trao học bổng và quà cho các cháu học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó học giỏi. Ảnh: Sơn Hải

Đồng thời, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định, là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của người làm báo cả nước, Hội Nhà báo Việt Nam luôn tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng, sáng tạo tác phẩm báo chí, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong đó có lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc người có công, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng thiệt thòi trong cộng đồng.

Trong những năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo có ý nghĩa xã hội, tổ chức các chương trình từ thiện, trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh khuyết tật ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là những dịp Lễ, Tết, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau và bù đắp một phần những thiệt thòi cho các em và gia đình.

Báo Công luận

  Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nhà hảo tâm trao học bổng và quà cho các cháu học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó học giỏi. Ảnh: Sơn Hải

Mùa xuân của em 2018” là Chương trình hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc; trao tặng quà Tết và học bổng do Hội Nhà báo Việt Nam phát động, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật vượt khó học giỏi. Chương trình là món quà thiết thực để các em có thêm niềm vui được đón Tết trong không khí ấm áp tình người; là dịp để nhân lên những nét đẹp vốn có trong cuộc sống của người dân Việt Nam chúng ta”- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh.

Tại Chương trình giao lưu - nghệ thuật đầy ý nghĩa này, với các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Câu Lạc bộ Họa Mi, Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn; đặc biệt có phần giao với các khách mời như các em học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; là các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng chương trình cũng đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chia sẻ, sâu lắng, ấm áp tình yêu thương.

Báo Công luận

 BTC chương trình tặng hoa cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Sơn Hải

Nhân dịp này, BTC chương trình “Mùa xuân của em 2018” trao tặng gần 100 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) và những quà Tết (tại buổi lễ ngày 2/2, trực tiếp trao gần 80 suất) cho đại diện những học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó học giỏi tiêu biểu của 5 tỉnh, thành trên cả nước như: TP. Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng… Hy vọng và mong rằng những phần quà chứa đựng những tấm lòng nhân ái này sẽ phần nào làm vơi bớt những khó khăn, để các em có thêm niềm vui đón một mùa Xuân ấm áp và đầy yêu thương; có thêm động lực phấn đấu rèn luyện để đạt được những ước mơ của tuổi thơ…

                                                                                  Ngọc Lành

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội