Monaco bán Fabregas để giảm quỹ lương vốn đang chịu ảnh hưởng nặng vì dịch Covid-19?

Thứ tư, 29/07/2020 15:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù không thể trở lại với phong độ tốt nhất kể từ khi rời Chelsea để đến với đội bóng Công Quốc Monaco, nhưng Fabregas vẫn nhận được lời đề nghị đầy hấp dẫn từ một câu lạc bộ vùng Trung Đông.

Theo thông tin từ báo giới Pháp cho biết, câu lạc bộ Al-Gharafa (Qatar) vừa gửi lời mời đầy hấp dẫn tới tiền vệ Cesc Fabregas, người đang khoác áo Monaco.

Hiện tại, Fabregas còn hai năm trong hợp đồng với Monaco, tuy nhiên Al-Gharafa sẵn sàng phá két chi ra một số tiền khủng để lôi kéo cựu ngôi sao Premier League và La Liga chuyển tới Qatar vào mùa hè tới đây. 

Được biết trước đó, Cesc Fabregas chia tay Chelsea để đến với đội bóng Công Quốc ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019, cùng với kỳ vọng kinh nghiệm và sức sáng tạo vốn có của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ giúp cho Monaco trở lại sau chuỗi trận nghèo nàn tại Ligue 1.

Câu lạc bộ Al-Gharafa (Qatar) vừa gửi lời mời đầy hấp dẫn tới tiền vệ Cesc Fabregas, người đang khoác áo Monaco. Ảnh: Dailymail

Câu lạc bộ Al-Gharafa (Qatar) vừa gửi lời mời đầy hấp dẫn tới tiền vệ Cesc Fabregas, người đang khoác áo Monaco. Ảnh: Dailymail

Thế nhưng, những gì mà cựu tiền vệ Chelsea đóng góp cho Monaco là rất ít ỏi, cầu thủ 33 tuổi luôn có phong độ không tốt trong các mùa giải vừa qua, anh liên tục “tịt ngòi” và không có nhiều đường kiến tạo thành bàn dù được ra sân thường xuyên.

Được biết, Ban lãnh đạo Monaco cũng đang cân nhắc bán tiền vệ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bởi mức lương 130.000 Euro/ tháng, cùng đóng góp không đáng kể về chuyên môn của Fabregas được xem là “gánh nặng” tài chính cho Monaco, đội bóng vốn đang chịu ảnh hưởng nặng vì dịch Covid-19.

Về phần cựu tiền vệ Chelsea, việc chuyển đến thi đấu tại châu Á sẽ không phải là điều quá khó khăn với Fabregas. Bởi người vợ của anh - Daniella Semaan là người gốc Liban, quốc gia nằm không quá xa Qatar.

TP

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao