Một năm kinh tế buồn, quà tặng bình dân ngày 20/10 “chiếm sóng”

Thứ ba, 19/10/2021 20:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Năm nay, các mặt hàng quà tặng bình dân ngày Phụ nữ Việt Nam, như hoa tươi bó sẵn được nhiều quý ông lựa chọn. Ngược lại, các mặt hàng xa xỉ vẫn có khách, nhưng ít hơn mọi năm.

Quà tặng bình dân hút khách ngày 20/10

Do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, rất nhiều gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn, mất việc làm thế. Thế nhưng, trong ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), nhiều quý ông Việt vẫn cố gắng tìm mua một số quà tặng bình dân để gửi tới người vợ, người mẹ của gia đình.

mot nam kinh te buon qua tang binh dan ngay 20 10 chiem song hinh 1

Năm nay, các mặt hàng quà tặng bình dân ngày Phụ nữ Việt Nam, như hoa tươi bó sẵn được nhiều quý ông lựa chọn. (Ảnh: Việt Vũ)

Theo khảo sát của phóng viên Nhà báo và Công luận, ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, hoa tươi, hoa bó sẵn vẫn là mặt hàng quà tặng hút khách nhất thị trường.

Tại Hà Nội, dọc theo những tuyến đường Lương Định Của, Trung Kính, Trần Duy Hưng, Tây Sơn,... trong 2 ngày qua luôn tấp nập người mua, kẻ bán.

Chị Thúy, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Lương Định Của (quận Đống Đa) cho biết: “Kể từ hôm 15/10 tới nay, số lượng người mua hoa đã tăng gấp ba lần so với bình thường, tuy nhiên đa phần là các cơ quan, đoàn thể đặt mua”.

Theo chị Thúy, việc đại dịch COVID-19 kéo dài, cũng đã làm giảm lượng khách cá nhân mua hoa tươi: “Nếu như mọi năm, trong 3 ngày cận kề ngày 20/10, mỗi ngày có khoảng trên dưới 60 khách đặt hoa tươi, nhưng năm nay chỉ bằng 2/3. Khách hàng mua cũng để ý tới giá cả hơn, đa phần khách hàng cá nhân mua hoa bó sẵn dưới 300.000 đồng”.

Hiện tại, thị trường hoa tươi ngày 20/10 tại Hà Nội đa dạng chủng loại, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, giá hoa bình quân năm nay cao hơn 10% - 20% so với mọi năm.

Cụ thể, giá hoa hồng dao động 120.000 - 150.000 đồng/chục, tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, và cao hơn 20% so với giá hoa năm ngoái; hoa ly tai to 220.000 - 250.000 đồng/chục, hoa cúc có loại có giá đến 100.000 đồng/chục. 

Bên cạnh đó, những giỏ, lẵng, bình hoa được số đông khách hàng lựa chọn có giá từ 250.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng, mức giá này cao hơn 50.000 đồng - 200.000 đồng so với mọi năm.

mot nam kinh te buon qua tang binh dan ngay 20 10 chiem song hinh 2

Giá hoa hồng dao động 120.000 - 150.000 đồng/chục, tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. (Ảnh: Việt Vũ)

Chị Thúy giải thích, sở dĩ giá hoa tươi năm nay cao bất thường, thứ nhất do ảnh hưởng của đại dịch, nhiều địa phương miền Trung xảy ra mưa bão, nên quá trình vận chuyển hoa tươi từ miền Tây, Đà Lạt ra Hà Nội gặp khó khăn. 

Bên cạnh đó, ngày 20/10 năm nay trùng với ngày rằm, nhu cầu mua hoa của người dân Hà Nội tăng rất mạnh. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá hoa trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh các mặt hàng hoa tươi, hoa bó sẵn, các sản phẩm bánh ngọt, bánh handmade, socola cũng được nhiều quý ông lựa chọn trong ngày 20/10. 

Hàng xa xỉ bán chậm

Trái ngược với cảnh tấp nập của các sản phẩm bình dân, các mặt hàng xa xỉ, đắt tiền, như hoa nhập khẩu, vàng, trang sức, kim cương, đồng hồ, thời trang hàng hiệu, thậm chí là cả bất động sản có xu hướng chững lại.

Chị Hoàng Yến, đại diện một cửa hàng hoa tươi nhập khẩu trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay, số lượng khách đặt hoa nhập khẩu giảm 40% so với năm 2019”.

mot nam kinh te buon qua tang binh dan ngay 20 10 chiem song hinh 3

Hoa tươi nhập khẩu bán chậm hơn mọi năm.

Theo chị Yến, cũng giống như hoa “nội”, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc vận chuyển hoa tươi nhập khẩu về Việt Nam tương đối khó khăn, điều này đã khiến giá hoa nhập khẩu như hoa hồng Kenya, hoa hồng Mayra Peach có xuất xứ Ecuador, Hồng Mix Variable,... có giá cao hơn 20% so với mọi năm.

“Do năm nay vận chuyển khó khăn, lực cầu thấp, nên cửa hàng chúng tôi chỉ nhập số lượng giới hạn, đa phần là nhận khách đặt trước sau đó mới nhập về”, chị Yên nói.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày mai (25/4).

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

(CLO) Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội dự báo, trong kỳ điều chỉnh ngày mai (25/4), giá xăng trong nước có thể giảm 250 - 300 đồng/lít, tùy loại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

(CLO) Ngày 22/4/2024, BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh đã trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho các dòng/mã sản phẩm đang sản xuất tại Thép Hòa Phát Dung Quất. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Công ty.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp