Một nửa thế giới không có nước uống an toàn

Thứ bảy, 31/08/2024 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một báo cáo mới cho thấy 4,4 tỷ người trên toàn thế giới không có nước uống an toàn, cao gấp đôi so với nhiều ước tính trước đây.

4,4 tỷ người phải dùng nước thiếu an toàn

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science cho thấy hơn một nửa dân số thế giới - khoảng 4,4 tỷ người - không thể tiếp cận nguồn nước uống được quản lý an toàn. Con số này cao gấp đôi ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2022.

mot nua the gioi khong co nuoc uong an toan hinh 1

Khoảng 4,4 tỷ người trên hành tinh đang phải uống nước từ những nguồn kém an toàn hoặc ô nhiễm nặng. Ảnh: WHO

Tuy nhiên, báo cáo chỉ xem xét khả năng tiếp cận nước sạch ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, nghĩa là con số này có thể sẽ lớn hơn nếu tính đến tình trạng tiếp cận nước sạch kém ở các nước có thu nhập cao hơn.

"Thông tin mà chúng tôi có chỉ ra tỷ lệ ô nhiễm rất cao", nhà nghiên cứu chính Esther Greenwood đến từ đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ), cho biết.

Những con số mới này xuất phát từ những phương pháp tinh vi hơn để thu thập dữ liệu về ô nhiễm nước.

Nghiên cứu của Greenwood được tiến hành để lấp đầy những khoảng trống dữ liệu hiện có. Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh và thông tin khảo sát hộ gia đình rồi phân tích bằng trí tuệ nhân tạo để xác định khu vực tiếp cận nguồn nước an toàn và không an toàn.

Nước uống không an toàn có nguy cơ gây ra nhiều bệnh truyền qua đường nước nghiêm trọng như bệnh tả, kiết lỵ, thương hàn và các bệnh ít nghiêm trọng hơn như norovirus. Để được coi là "quản lý an toàn", nước phải có sẵn khi cần, tại chỗ và không bị ô nhiễm, đồng thời được thiết kế để cung cấp một cách an toàn tới người dân.

Theo nghiên cứu, ngoài việc đại diện cho hơn một nửa dân số toàn cầu, 4,4 tỷ người không có nước uống an toàn còn chiếm tới hai phần ba số người sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Khả năng tiếp cận nước uống an toàn của người dân phụ thuộc vào tình hình địa lý, văn hóa xã hội và kinh tế tại địa phương cũng như quốc gia nơi họ sinh sống.

Người dân ở các vùng nông thôn nghèo thường gặp khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận nước sạch. Năm 2022, WHO ước tính rằng gần 500 triệu người trên toàn thế giới đang lấy nước từ các giếng, sông, ao và hồ không được bảo vệ.

Nam Á và châu Phi cận Sahara bị ảnh hưởng nhiều nhất

Nghiên cứu vừa công bố đã xem xét những tác động của con người và môi trường làm hạn chế khả năng tiếp cận nguồn nước an toàn trên 22 tiểu vùng địa lý của Liên Hợp quốc.

Ước tính 1,2 tỷ người sống trên khắp Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Iran, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka - hơn một nửa dân số trong khu vực - không được sử dụng nước uống an toàn được quản lý.

mot nua the gioi khong co nuoc uong an toan hinh 2

Hơn 80% người dân sống ở Châu Phi cận Sahara không thể tiếp cận nguồn nước được quản lý an toàn. Ảnh: WHO

Nhưng Nam Á lại có kết quả tốt hơn những nơi khác nếu tính theo đầu người. Hơn 80% người dân sống ở châu Phi cận Sahara - khu vực có hơn 1,1 tỷ người - không thể tiếp cận nguồn nước sạch được quản lý.

Tương tự như vậy, các khu vực trên khắp Châu Đại Dương (trừ Úc và New Zealand) và Đông Nam Á, là những nơi có khoảng 75% dân số bị ảnh hưởng.

Theo nghiên cứu, khoảng một nửa dân số này có thể tiếp xúc với nước uống bị ô nhiễm, ít nhất là nhiễm vi khuẩn E.coli.

E.coli được nhóm nghiên cứu sử dụng như một chỉ số ô nhiễm chính, nó có liên quan đến các bệnh liên quan đến tiêu chảy và thường là kết quả của việc tiếp xúc với thực phẩm và nước bẩn. Trong khi người lớn khỏe mạnh thường chỉ gặp các triệu chứng nhẹ và hồi phục nhanh chóng, trẻ em và người già có nguy cơ bị suy thận và tử vong.

Nước bị nhiễm E.Coli đã gây ra đợt bùng phát norovirus ở Ý vào mùa hè này và khiến một số vận động viên bị ốm sau khi bơi ở sông Seine trong Thế vận hội Paris năm nay.

Chất gây ô nhiễm từ nước ngầm và công nghiệp

Vi khuẩn E. coli không phải là nguyên nhân duy nhất gây ô nhiễm nước. Nồng độ asen và florua cũng được sử dụng để theo dõi ô nhiễm hóa chất trong nước. Cả hai đều là những chất có trong tự nhiên và việc hấp thụ quá nhiều có thể gây độc.

mot nua the gioi khong co nuoc uong an toan hinh 3

Con người đang đổ vào sông suối, ao hồ quá nhiều nước ô nhiễm. Ảnh: The Hill

Một nghiên cứu năm 2023 ước tính khoảng 100 quốc gia bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm florua (vượt quá 1,5 mg/L) trong nước ngầm. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng 230 triệu người - chủ yếu ở châu Á - có nguy cơ ô nhiễm nước ngầm do nhiễm asen.

Trong khi hơn 80% ô nhiễm nước ngầm chứa florua và asen là do các quá trình địa chất, việc sử dụng hóa chất trong công nghiệp và đốt than cũng có thể góp phần gây nhiễm độc nguồn nước.

Nguyễn Khánh (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Triều Tiên hé lộ những bức ảnh đầu tiên về cơ sở làm giàu uranium bí mật

Triều Tiên hé lộ những bức ảnh đầu tiên về cơ sở làm giàu uranium bí mật

(CLO) Triều Tiên lần đầu tiên hé lộ thông tin hiếm hoi về một cơ sở bí mật sản xuất uranium cấp vũ khí, khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến thăm khu vực này và kêu gọi nỗ lực mạnh mẽ hơn để tăng "theo cấp số nhân" số lượng vũ khí hạt nhân.

Thế giới 24h
Nước trên Sao Hỏa đã mất đi đâu?

Nước trên Sao Hỏa đã mất đi đâu?

(CLO) Sao Hỏa luôn là một nơi bí ẩn. Liệu nó đã từng hay hiện tại là nơi có sự sống? Tại sao nó mất đi từ trường, để rồi bị Mặt trời tước đi bầu khí quyển từng rất phong phú của nó? Và cả những câu hỏi về nguồn nước trên hành tinh đỏ.

Thế giới 24h
Trung Quốc phê duyệt kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu

Trung Quốc phê duyệt kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu

(CLO) Trung Quốc đã quyết định tăng tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh đất nước đang chịu áp lực ngày càng tăng từ tình trạng dân số già hóa.

Thế giới 24h
Nam Mỹ vượt qua kỷ lục về cháy rừng

Nam Mỹ vượt qua kỷ lục về cháy rừng

(CLO) Hàng loạt vụ hỏa hoạn ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đến những khu rừng khô ở Bolivia, đã khiến Nam Mỹ phá vỡ kỷ lục trước đó về số vụ cháy xảy ra trong một năm, tính đến ngày 11/9.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Nền kinh tế Gaza suy giảm xuống còn chưa đến 1/6

Liên hợp quốc: Nền kinh tế Gaza suy giảm xuống còn chưa đến 1/6

(CLO) Kinh tế Gaza đã suy giảm xuống còn chưa bằng một phần sáu so với thời điểm khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu gần một năm trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở Bờ Tây bị chiếm đóng đã gần như tăng gấp ba lần.

Thế giới 24h