(CLO) Chính quyền tỉnh Yamagata của Nhật Bản vừa ban hành một sắc lệnh kêu gọi người dân cười ít nhất một lần mỗi ngày để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, mặc dù luật mới này đã bị nhiều người coi là trò đùa tệ hại.
Theo tờ Yomiuri đưa tin, sắc lệnh được thông qua vào ngày 5/7 khuyến khích người dân địa phương cười khúc khích hoặc cười lớn hàng ngày, đồng thời yêu cầu các nhà điều hành doanh nghiệp "phát triển một môi trường làm việc tràn ngập tiếng cười".
Luật cũng chỉ định ngày mùng 8 hàng tháng là ngày "người dân tăng cường sức khỏe thông qua tiếng cười".
Sáng kiến này là kết quả của quá trình nghiên cứu liên tục về tiếng cười tại Khoa Y của Đại học Yamagata. Các nghiên cứu tại trường đại học này đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiếng cười với sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.
Ví dụ, trong một bài báo đăng trên Tạp chí Dịch tễ học năm 2020, các nhà khoa học đã nghiên cứu 17.152 đối tượng trên 40 tuổi và xác định rằng "tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể ở những đối tượng có tần suất cười thấp".
Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra mối liên hệ giữa tiếng cười, niềm vui sống, thái độ tâm lý tích cực với mức độ nâng cao về năng lực, lòng tin, sự cởi mở và tính tận tâm.
Tuy nhiên, luật mới này không được mọi người hoan nghênh khi các thành viên của cả Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) và Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) đều bỏ phiếu chống lại đề xuất này.
Thành viên Toru Seki của JCP cho biết: "Cười hay không cười là một trong những quyền cơ bản của con người được hiến pháp bảo đảm liên quan đến quyền tự do tư tưởng và tín ngưỡng, cũng như quyền tự do nội tâm".
"Chúng ta không được xâm phạm quyền con người của những người gặp khó khăn khi cười do bệnh tật hoặc những lý do khác", thành viên CDPJ Satoru Ishiguro cho biết.
Đáp lại những lời phản đối, Kaori Ito thuộc đảng LDP cho biết: "Sắc lệnh này không buộc mọi người phải cười. Nó cũng nhấn mạnh sự tôn trọng đối với quyết định cá nhân của một cá nhân".
Chính quyền địa phương cũng nêu rõ rằng sắc lệnh không có điều khoản phạt đối với bất kỳ ai không thể cười ít nhất một lần mỗi ngày.
Bên cạnh luật cười có vẻ kỳ lạ, Nhật Bản cũng có nhiều quy định mà người nước ngoài có thể thấy bất thường. Ví dụ, làm hư hại tiền mặt là một tội có thể bị phạt tù tới một năm. Các công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ pháp lý phải trả tiền nếu có người tử vong trong một cuộc đấu súng. Việc đổ rác gia đình vào ngày không đúng trong tuần cũng có thể bị phạt tiền.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và điều chỉnh số lượng biên chế phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 24/10, Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
(CLO) Quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa thông tin sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất lúc 8 giờ ngày 24/10/2024 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.
(CLO) Sự phát triển mạnh mẽ của Pickleball tại Hà Nội đã dẫn đến tình trạng "mọc" sân chơi trái phép trên đất dự án và đất nông nghiệp thời gian gần đây. Nhiều dự án bỏ hoang, vốn nằm "đắp chiếu" trong nhiều năm, đã được tận dụng làm sân Pickleball, nhiều khu đất nông nghiệp cũng bị "hô biến" thành sân kinh doanh Pickleball, tận dụng không gian trống để thu hút người chơi và nhà đầu tư.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Trong đó, Nghị định quy định về tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử.
(CLO) Ngày 23/10, UBND tỉnh Thanh Hoá có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tình trạng chuyển trường như báo chí đã thông tin.
(CLO) Thứ trưởng Bộ GĐ&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng, địa bàn đặc thù như Sơn La quy hoạch vẫn phải chấp nhận điểm trường lẻ nhưng cần tăng cường hệ thống nội trú, bán trú và "mong lãnh đạo tỉnh quan tâm vấn đề này".
(CLO) Một nửa trong số 50 trang tin tức tiếng Anh được truy cập nhiều nhất trên thế giới đã tăng lượng truy cập theo năm, nhưng hầu như đều đang chứng kiến lượng truy cập giảm theo tháng.
(CLO) Ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nhận được 5 đơn thư tố cáo của công dân liên quan đến phòng khám chui ĐHY TP Hồ Chí Minh (địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku). Đến thời điểm hiện tại, chủ cơ sở vẫn chưa đến làm việc.
(CLO) Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt lưu ý, với vị trí, vai trò là Thủ đô, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(CLO) Chính phủ kính đề nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB và đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Chính phủ đã thống nhất mức vốn nhà nước đầu tư bổ sung tại VCB là 20.695 tỷ đồng.
(CLO) Tại phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) diễn ra chiều nay (23/10) tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) trong Chương trình Kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, bày tỏ quan điểm thẳng thắn về việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Cần 10.827 ha đất để làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam; Hà Nội hỗ trợ trên 83 tỷ đồng cho các tỉnh, thành thiệt hại do bão lũ; Xuất hiện vết nứt chạy dài hàng chục mét trên quả đồi ở Lâm Đồng...
(CLO) Theo một báo cáo mới, gần một nửa công dân châu Phi đang sống tại một quốc gia có nền quản trị ngày càng tệ hơn trong thập kỷ qua, khi an ninh suy yếu làm xói mòn sự tiến bộ.
(CLO) Theo một báo cáo mới, gần một nửa công dân châu Phi đang sống tại một quốc gia có nền quản trị ngày càng tệ hơn trong thập kỷ qua, khi an ninh suy yếu làm xói mòn sự tiến bộ.
(CLO) Các đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã có bài phát biểu trước các cử tri gốc Latinh vào ngày 22/10, khi cuộc đua sít sao vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn hai tuần cuối.
(CLO) Ngày 22/10, ông Lý Hiển Dương cho biết Chính phủ Anh đã cấp cho ông quyền tị nạn. Ông là con trai út của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhà lập quốc của Singapore.
(CLO) Theo báo cáo của Liên hợp quốc, dân số Ukraine đã giảm tới 10 triệu người, tương đương khoảng 1/4 dân số trước xung đột với Nga, chủ yếu do người dân rời bỏ đất nước, tỷ lệ sinh giảm và tử vong tăng.
(CLO) Báo cáo mới đây của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết, cuộc chiến của Israel tại Gaza đã khiến các chỉ số phát triển như y tế và giáo dục thụt lùi gần 70 năm, đồng thời đẩy hàng triệu người Palestine vào cảnh nghèo đói.
(CLO) Israel đã xác nhận vào hôm thứ Ba rằng họ đã tiêu diệt Hashem Safieddine, được coi là người kế vị của lãnh đạo quá cố Hassan Nasrallah của Hezbollah, người cũng đã bị Israel ám sát vào tháng trước.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh về Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc lần thứ 16 (COP16) tại Colombia đã quy tụ gần 200 quốc gia, với mục tiêu chính là tìm ra giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường thiên nhiên.
(CLO) Báo cáo mới đây của Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Thế giới (World Nuclear Association) nhấn mạnh rằng năng lực hạt nhân toàn cầu cần phải tăng gấp ba lần để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu theo Hiệp định về khí hậu ở Paris.
(CLO) Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên vào thứ Tư, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và kêu gọi hiện đại hóa để cải thiện khả năng chiến đấu nhanh chóng.
(CLO) Tổng Công tố Ukraine Andriy Kostin hôm thứ Ba cho biết ông đã từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối, trong đó hàng chục quan chức bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để được hưởng chế độ khuyết tật và trốn tránh nghĩa vụ quân sự.