Một vụ án có nhiều khuất tất

Thứ năm, 29/06/2017 09:47 AM - 0 Trả lời

Chỉ có tờ giấy mua bán sang nhượng đất đai viết tay nhưng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm vẫn thụ lý. Có dấu hiệu nguyên đơn làm chứng cứ giả để khởi kiện.

(CLO) Đây là vụ án sang nhượng đất đai bằng giấy tờ viết tay và có dấu hiệu nguyên đơn làm chứng cứ giả để khởi kiện. Nguồn gốc đất và nhà Năm 1998, ông Trần Đức Thảo và bà Nguyễn Thị Kim Hoan, thường trú tại Khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhận chuyển nhượng từ vợ chồng ông Trần Hữu Vần, bà Nguyễn Thị Đào cùng trú tại Khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh một thửa đất. Sau đó, ông Thảo, bà Hoan xây nhà và được UBND huyện Hương Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Năm 2015, ông Trần Đức Thảo, bà Nguyễn Thị Kim Hoan chuyển nhượng nhà và đất cho vợ chồng ông Nguyễn Bắc Vĩnh, bà Nguyễn Thị Lương, thường trú tại Khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; việc sang nhượng đất và nhà đã được Văn phòng Công chứng Hương Sơn chứng nhận ngày 22/1/2015. Ngày 8/9/2015, UBND huyện Hương Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho ông Nguyễn Bắc Vĩnh, bà Nguyễn Thị Lương.

Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng xong, vợ chồng ông Nguyễn Bắc Vĩnh tiến hành sữa chữa nhà thì phát hiện vỉa, mái tôn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Tiến Hiệp, bà Đặng Thị Lân lấn qua nhà mình. Ông Vĩnh yêu cầu ông vợ chồng ông Hiệp tháo dỡ, nhưng ông Hiệp không tháo dỡ mà làm đơn khởi kiện ông Vĩnh ra Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn để đòi lại đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở đã được UBND huyện Hương Sơn cấp cho ông Nguyễn Bắc Vĩnh. Đòi hỏi vô lý Năm 2008, vợ ông chồng Trần Đức Thảo và bà Nguyễn Thị Kim Hoan xây nhà và làm thủ tục để UBND huyện Hương Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở thì vợ chồng ông Nguyễn Tiến Hiệp không khiếu kiện, tranh chấp. Nay ông Nguyễn Bắc Vĩnh mua lại căn nhà này thì vợ chồng ông Hiệp khiếu kiện(?). Hơn nữa căn nhà và diện tích đất của vợ chồng ông Nguyễn Tiến Hiệp, bà Đặng Thị Lân cũng đã được UBND huyện Hương Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Như vậy ranh giới nhà ông Vĩnh và ông Hiệp hiện nay đã được phân định rõ ràng, bởi lẽ hai căn nhà này đã được UBND huyện Hương Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Nếu căn cứ vào tờ giấy mua bán viết tay do ông Nguyễn Tiến Hiệp làm bằng chứng để đòi lại 39,5m2 đất thì căn nhà 3 tầng của ông Vĩnh mua của ông Trần Đức Thảo phải đập bỏ một phần. [caption id="attachment_170473" align="aligncenter" width="480"]Báo Công luận
Căn nhà của ông Trần Đức Thảo bán cho ông Nguyễn Bắc Vĩnh đã được UBND huyện Hương Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho ông Vĩnh.[/caption] Tại phiên tòa sơ thẩm, do Toà án nhân dân huyện Hương Sơn xét xử ngày 5/8/2016, ông Nguyễn Tiến Hiệp trưng ra giấy mua bán nhượng đất, đai hoa màu do ông Trần Hữu Vần (chủ đất trước đây bán cho ông Trần Đức Thảo và bà Nguyễn Thị Kim Hoan-PV) bán cho  ông Nguyễn Tiến Hiệp và bà Đặng Thị Lân từ năm 1992 làm bằng chứng để đòi ông Vĩnh trả lại 39,5m2. Ông Hiệp đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn hủy Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất và nhà ở đã được UBND huyện Hương Sơn cấp cho vợ chồng ông Nguyễn Bắc Vĩnh. Tuy nhiên,Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã bác yêu cầu của ông Nguyễn Tiến Hiệp, bà Đặng Thị Lân yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở đã được cấp cho ông Nguyễn Bắc Vĩnh; đồng thời buộc ông Hiệp và bà Lân tháo dỡ phần vỉa, mái tôn, ống dẫn nước lấn qua nhà ông Vĩnh. Có dấu hiệu làm giả chứng cứ Ngày 16/5/2017, ông Phạm Hồng Chỉnh, người làm chứng trong tờ giấy chuyển nhượng đất đai, hoa màu giữa ông Trần Hữu Vần và vợ chồng ông Nguyễn Tiến Hiệp đã làm giấy xác nhận: “Cuối năm 2015, anh Hiệp (ông Nguyễn Tiến Hiệp-PV) và anh Sách ra nhà tôi nhờ tôi ký vào một tờ giấy viết tay mua của ông Vần 2m đất, lúc đó tôi rất mệt, tôi không đọc mà tôi vẫn ký bây giờ tôi rất ân hận”. Ngày 16/6/2017, ông Trần Đức Thảo và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Hoan làm đơn gửi Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tố cáo ông Nguyễn Tiến Hiệp, bà Đặng Thị Lân làm giả giấy tờ mua bán đất. Ông Trần Đức Thảo cho biết, năm 1998, gia đình ông nhận chuyển nhượng đất từ vợ chồng ông Trần Hữu Vần,  bà Nguyễn Thị Đào, phía tây giáp nhà vợ chồng ông Nguyễn Tiến Hiệp, bà Đặng Thị Lân có hàng rào kiên cố. Sau đó, ông Thảo xây nhà 3 tầng không có tranh chấp và được UBND huyện Hương Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Năm 2015, do hoàn cảnh khó khăn, ông Thảo sang nhượng đất và căn nhà này cho ông Nguyễn Bắc Vĩnh, bà Nguyễn Thị Lương. Nay ông Nguyễn Tiến Hiệp, bà Đặng Thị Lân dùng tờ giấy mua bán đất đai viết tay để kiện ông Nguyễn Bắc Vĩnh, bà Nguyễn Thị Lương đòi lại đất là thiếu căn cứ và có dấu hiệu giả mạo chứng cứ. Ngày 15/4/2017, bà Nguyễn Thị Đào vợ ông Trần Hữu Vần làm bản tường trình gửi các cơ quan chức năng khẳng định vợ chồng bà không hề bán một mét đất nào cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Hiệp. Như đã phân tích ở trên, các tài liệu mà ông Nguyễn Tiến Hiệp, bà Đặng Thị Lân làm bằng chứng để khởi kiện ông Nguyễn Bắc Vĩnh, bà Nguyễn Thị Lương đòi lại đất có dấu hiệu làm giả. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm là Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vẫn thụ lý xét xử phúc thẩm (?) Đặc biệt, tại bản án số 07/2017/DSPT ngày 11/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do bà Nguyễn Thị Bích Đào thẩm phán làm Chủ tọa phiên tòa cho rằng: “Tòa cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng; đánh giá chứng cứ chưa toàn diện để làm rõ sự thật khách quan của vụ án làm ảnh hưởng quyền lợi của đương sự. Những sai sót trên cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, nếu khắc phục sẽ không đảm bảo quyền kháng cáo cho các đương sự. Vì vậy cần hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại theo quy định của pháp luật. Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Tiến Hiệp. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 03/2016/DSST ngày 5/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật”.

Hiện nay, dư luận đang thắc mắc tại sao Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đủ thẩm quyền nhưng lại không yêu cầu giám định giấy mua bán do ông Nguyễn Tiến Hiệp đưa ra làm bằng chứng khởi kiện ông Nguyễn Bắc Vĩnh có phải do ông Trần Hữu Vần viết hay không? Mặt khác, nếu ông Vần bán đất cho vợ chồng ông Hiệp thì tại sao ông Hiệp không kiện bà Nguyễn Thị Đào (vợ ông Vần), người có quyền lợi liên quan? Chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn vụ việc và thông tin đến bạn đọc.

Hồng Lĩnh

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

(CLO) Theo đó, ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7/2020, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An.

OLD
Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

(CLO) Chị H. cùng con trai và cháu (con của em trai) xuống bến sông Lam cạnh cầu Yên Xuân mới để tắm, nhưng không may cả 3 người bị đuối nước thương tâm.

OLD
Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Một tờ báo địa phương đã gây phẫn nộ trong dư luận khi sử dụng một bức tranh biếm họa không màu mô tả hình ảnh hàng núi xác người nằm lên nhau kèm lời bình "Những gì xảy ra ở Vegas".

OLD
Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

OLD
Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

OLD