(CLO) Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư (12/7) rằng những ngày mưa gió mùa không ngừng đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng ở Ấn Độ, với hàng chục khách du lịch nước ngoài bị mắc kẹt ở dãy Himalaya sau khi lũ lụt phá hủy giao thông đường bộ.
Lũ lụt và sạt lở đất là khá phổ biến và gây ra sự tàn phá trên diện rộng trong mùa gió mùa nguy hiểm ở Ấn Độ, nhưng các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đang gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng.
Những trận mưa như trút nước đã cuốn trôi các phương tiện, phá hủy các tòa nhà và làm sập cầu ở bang Himachal Pradesh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Onkar Sharma, người đứng đầu cơ quan thảm họa của Himachal Pradesh cho biết, ít nhất 33 người đã thiệt mạng kể từ thứ Bảy ở bang này - nơi nổi tiếng với những ngọn đồi đẹp như tranh vẽ trên dãy Himalaya.
Các đội cứu hộ đã được huy động để hỗ trợ 40 du khách nước ngoài - bao gồm 14 người Nga và 12 người Malaysia - bị mắc kẹt tại các điểm du lịch cùng với hàng trăm công dân Ấn Độ.
"Do tuyết rơi dày và thời tiết xấu, việc sơ tán họ trở nên rất khó khăn", Bộ trưởng Sukhvinder Singh Sukhu cho biết hôm thứ Tư trên Twitter. “Chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có thể”.
Các quan chức cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng ở bang Uttarakhand lân cận, trong đó có 9 người vào hôm thứ Ba khi các tảng đá rơi từ trên núi trúng phương tiện của họ đang mắc kẹt trên một con đường quốc lộ.
"Trước những cơn mưa liên tục ở tất cả các khu vực của bang, tôi yêu cầu người dân và những người hành hương tránh thực hiện các hành trình không cần thiết", Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của bang Uttarakhand viết trên Twitter.
Mưa không ngớt đã gây ra thiệt hại đáng kể trên khắp bang Punjab, với ít nhất 10 người thiệt mạng trong lũ quét. Bộ trưởng phụ trách thiên tai Brahm Shankar Jimpa của bang này nói với các phóng viên hôm thứ Ba: "Có thiệt hại lớn về người và tài sản, thiệt hại đang được đánh giá".
Ít nhất 11 người thiệt mạng ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ, theo giới chức bang. Thủ đô New Delhi cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao về lũ lụt sau khi sông Yamuna chảy qua siêu đô thị này ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 1978.
Gió mùa mang đến cho Nam Á khoảng 80% lượng mưa hàng năm và rất quan trọng đối với cả nông nghiệp và sinh kế của hàng triệu nông dân.
Nhưng nó mang đến sự tàn phá hàng năm dưới dạng sạt lở đất và lũ lụt. Các sông băng tan chảy làm tăng thêm lượng nước trong khi việc xây dựng không được kiểm soát ở các khu vực dễ bị lũ lụt làm trầm trọng thêm thiệt hại.
Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến gió mùa mạnh hơn và thất thường hơn.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.