Mưa lũ chia cắt nhiều địa phương ở Quảng Bình, 1 phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi, 5 người mất tích

Chủ nhật, 26/09/2021 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) 16 trong 21 người dân xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) được thông báo mất tích hiện đã trở về, 5 người vẫn biệt tăm. Đặc biệt, 1 sản phụ ở xã Tây Trạch đi qua ngầm tràn không may bị nước lũ cuốn tử vong.

Trưa 26/9, ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết, sáng nay, 16 người trong 21 người bị mất liên lạc do mưa lũ hôm 24/9 đã trở về an toàn, sức khỏe ổn định. Chính quyền địa phương vẫn đang tìm cách liên hệ với 5 người còn lại để đưa họ trở về.

mua lu chia cat nhieu dia phuong o quang binh 1 phu nu bi nuoc lu cuon troi 5 nguoi mat tich hinh 1

Nước dâng cao trên địa bàn huyện Minh Hóa trong ngày 24/9. Ảnh: TL

"Đây đều là những người có kinh nghiệm vào rừng lâu năm, mỗi lần đi thường nhiều ngày mới trở về, họ thường xuyên mang theo lương thực và có lán trại để ở tạm. Hiện các lực lượng cứu hộ và địa phương đang cố gắng liên lạc với 5 người còn lại thế nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được", ông Phin thông tin thêm.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, sáng 26/9, một sản phụ ở xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi qua ngầm tràn để tới chợ bán cà chua không may bị nước lũ cuốn tử vong.

 Nạn nhân là chị Dương Hồng M. (SN 1990, ở thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Chị M. tàn tật từ nhỏ và đang mang thai đứa con thứ 3.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng 25/9, chị Dương Hồng M. mang cà chua đi chợ Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để bán, khi đến ngầm tràn sông Chứa (ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có biển cảnh báo không qua lại, nhưng chị M. vẫn lội qua ngầm tràn và không may bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền UBND xã Tây Trạch lên phương án tổ chức tìm kiếm. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể của chị M. được tìm thấy cách đó không xa.

Trước đó, ngày 24/9, tại 2 xã biên giới Dân Hóa và Trọng Hóa, huyện Minh Hóa có 11 bản với gần 900 hộ dân tạm thời bị chia cắt do nước lũ dâng cao ở ngầm tràn qua các khe suối.

Tại "rốn lũ" Tân Hóa, huyện Minh Hóa, mưa lớn trong nhiều giờ, nước lũ dâng cao làm ngầm Bến Seeng ngập hơn 1m, chia cắt thôn 3 và thôn 4 của xã này.

Tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa có 2 điểm ngập ở thôn Phú Nhiêu và cầu tràn qua thôn Quyền, đường vào 3 bản đồng bào Rục, nước cũng dâng cao.

Đến sáng nay, lượng mưa ở các địa phương trên đã bắt đầu giảm, nước trên các sông cũng bắt đầu rút. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang đặt biển cảnh báo, không cho người dân đi qua các khu vực này để đề phòng nguy hiểm.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống
Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống