Mục tiêu nghề nghiệp với phụ nữ Hong Kong quan trọng hơn bao giờ hết giữa đại dịch

Thứ bảy, 18/07/2020 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi dịch Covid-19 tiếp tục bước vào tháng thứ sáu tại Hong Kong, những áp lực về công việc và cuộc sống gia đình khiến việc theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp lại càng trở nên khó khăn hơn đối với phụ nữ nơi đây.

Nhưng thực hiện khát vọng công việc quan trọng hơn bao giờ hết vì nó cho phép phụ nữ mở rộng mối quan hệ, đạt được sự độc lập về tài chính và cải thiện nhận thức về giá trị bản thân, Si-si Liu, giám đốc Liên đoàn Phụ nữ Trung tâm Hong Kong nói.

Hơn nữa, những thành tựu trong công việc có thể làm giảm bớt sự lo lắng phát sinh từ gánh nặng công việc gia đình, bao gồm chăm sóc trẻ em, thường được coi là có giá trị thấp hơn vì chúng không mang lại thu nhập cho gia đình, Liu nói.

Eureka Chu Lai-nga và Carmen Ng là những ví dụ về những người phụ nữ quyết tâm theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp của họ, nhận ra tầm quan trọng của việc tìm kiếm cơ hội thăng tiến nghề nghiệp ngay cả trong môi trường khó khăn như đại dịch.

Eureka Chu, một kiến trúc sư tại Ronald Lu & Partners, tại Trung tâm Xiqu ở Khu văn hóa Tây Cửu Long. Ảnh: Edmond

Eureka Chu, một kiến trúc sư tại Ronald Lu & Partners, tại Trung tâm Xiqu ở Khu văn hóa Tây Cửu Long. Ảnh: Edmond

Tham vọng của Chu ở ngành kiến trúc, mặc dù ngành này hiếm khi có phụ nữ đại diện trong vai trò lãnh đạo, và dù điều đó có nghĩa là đi ngược lại với mong muốn cha mẹ cô- mong muốn cô học ngành thương mại và kiếm việc làm trong ngành ngân hàng.

Chu, người tự tin rằng một người phụ nữ có thể là một kiến trúc sư cũng như bất kỳ người đàn ông nào, đam mê tạo ra các không gian đa chức năng và linh hoạt có thể ảnh hưởng đến mọi người trong các hoạt động xã hội.

Ước mơ của Chu đã thành hiện thực vào năm 2012 khi công ty mà cô làm việc cho là Ronald Lu & Partners đã cùng với đối tác Revery Architecture có trụ sở tại Canada, chịu trách nhiệm một trong 17 dự án phát triển lớn ở Khu văn hóa Tây Cửu Long, để xây dựng một nhà hát lớn nhằm quảng bá văn hóa Opera Quảng Đông .

Nhiều người ở Hong Kong coi di sản văn hóa Trung Quốc là một trò tiêu khiển khá nhàm chán mà chỉ người già mới thích, vì vậy Chu đã bắt đầu tham gia nhóm để thiết kế Trung tâm Xiqu và truyền cảm hứng cho công chúng nói chung.

Nhà hát nghệ thuật biểu diễn lấy thiết kế từ những chiếc đèn lồng truyền thống của Trung Quốc, với bề ngoài nhấp nhô được bao phủ trong một tấm nhôm. Lối vào đồ sộ, hình vòng cung có hình dạng giống như rèm cửa sân khấu được kéo ra, qua đó du khách được dẫn vào một khu vực hiện đại, màu trắng với bục cao có thể được sử dụng để triển lãm tạm thời, lễ hội hoặc đơn giản là cho du khách nghỉ ngơi.

Chu cho biết một trong những thành tựu của cô trong bối cảnh đại dịch là đóng vai trò lãnh đạo để truyền tải câu chuyện và gây ảnh hưởng thông qua các cuộc họp trực tuyến với các nhóm dự án đa dạng bao gồm khách hàng, tư vấn và nhà thầu xây dựng. Chu cũng lấy lời khuyên tư vấn từ các nghệ sĩ opera người Quảng Đông nổi tiếng tại Hong Kong, bao gồm cả Franco Yuen Siu-fai, để đáp ứng nhu cầu hoạt động của opera Quảng Đông.

Trung tâm Xiqu ở Tsim Sha Tsui lấy thiết kế từ những chiếc đèn lồng truyền thống của Trung Quốc, với bề ngoài nhấp nhô được bao phủ trong một tấm dệt bằng nhôm. Ảnh: Felix Wong

Trung tâm Xiqu ở Tsim Sha Tsui lấy thiết kế từ những chiếc đèn lồng truyền thống của Trung Quốc, với bề ngoài nhấp nhô được bao phủ trong một tấm dệt bằng nhôm. Ảnh: Felix Wong

Trung tâm Xiqu, được khai trương tại Tsim Sha Tsui vào đầu năm 2019, đã giành được một số giải thưởng thiết kế công nghiệp và có hình ảnh đặc trưng trên tờ 100 đô la Hong Kong, do Ngân hàng Standard Chartered sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, do kết quả của các cuộc biểu tình chống chính phủ và Covid-19, nhiều buổi biểu diễn đã phải hủy bỏ kể từ nửa cuối năm ngoái.

Carmen Ng, một luật sư của công ty luật Hồng Kông Deacons. Ảnh: Handout

Carmen Ng, một luật sư của công ty luật Hồng Kông Deacons. Ảnh: Handout

Carmen Ng, người trở thành đối tác tại công ty luật Deacons của Hong Kong vào năm 2018, cho biết cô đã chọn không trở thành luật sư của công ty và thay vào đó trở thành một luật sư hoạt động riêng rẻ để cô có thể tìm kiếm công lý cho khách hàng của mình và giúp họ giải quyết các vấn đề pháp lý.

Luật pháp Hong Kong đã cho Carmen Ng khả năng phát triển sự nghiệp tranh tụng và đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp. Không có gì lạ khi tòa án Hong Kong ra phán quyết chống lại chính phủ và các tập đoàn lớn dựa trên giá trị của một vụ án có liên quan. Các phán quyết của tòa án tại Hong Kong cũng đã được viện dẫn tại các khu vực tài phán khác như Mỹ, Anh và Singapore, cho thấy sự tôn trọng đối với hệ thống tư pháp Hong Kong trên toàn thế giới, Ng nói.

"Chúng tôi có một hệ thống tư pháp độc lập, rất tốt, điều này rất quan trọng đối với các luật sư tranh tụng tại Hong Kong. Đối với các công ty quốc tế hoạt động tại Hong Kong, nhà nước pháp quyền mạnh mẽ và tư pháp độc lập cung cấp sự bảo vệ đáng kể cho họ."

Tháng Ba, Hong Kong duy trì thứ hạng 'Rule of Law Index' (chỉ số tư pháp) ở vị trí thứ 5 ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, và thứ 16 trên toàn cầu, theo Dự án Tư pháp Thế giới.

Hai người phụ nữ Hong Kong này có cùng một khát khao khi họ say mê tiến lên trong sự nghiệp, bất chấp những thách thức đặt ra bởi đại dịch.

"Những gì tôi ngưỡng mộ về kiến trúc là những gì nó có thể mang lại cho xã hội", Chu nói. "Tôi sẽ hài lòng nếu tôi có thể tạo ra một không gian khiến người dùng cảm thấy hạnh phúc hoặc mang lại cho họ cảm giác thân thuộc."

Vân Trần

Tin khác

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.

Thế giới 24h
Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h