(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp ở Ai Cập và Qatar đang chuẩn bị đưa ra đề xuất cuối cùng để thu hẹp bất đồng giữa Israel và Hamas nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Trong tuyên bố chung được đưa ra hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar đã kêu gọi Israel và Hamas gặp nhau để đàm phán vào ngày 15/8, một lời mời mà Nhà Trắng cho biết Israel đã hoan nghênh.
Ba nước, vốn đã cố gắng làm trung gian hòa giải trong nhiều tháng, cũng cho biết họ sẵn sàng đưa ra "đề xuất bắc cầu cuối cùng" để vượt qua những trở ngại còn lại đối với thỏa thuận ngừng bắn nếu Israel và Hamas không đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán được tổ chức tại Cairo hoặc Doha vào tuần tới.
"Không còn thời gian để lãng phí hay bất kỳ bên nào có lý do để trì hoãn thêm nữa", tuyên bố do Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đưa ra cho biết. "Đã đến lúc thả các con tin, bắt đầu ngừng bắn và thực hiện thỏa thuận này".
Nỗ lực ngừng bắn đã bị cản trở trong nhiều tháng và có thể sẽ bị trì hoãn thêm nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Israel để trả đũa cho vụ giết hại một lãnh đạo cấp cao của Hamas vào tháng trước tại Tehran, vụ việc mà Iran đổ lỗi cho Israel.
Dennis Ross, người từng là quan chức cấp cao về các vấn đề Trung Đông cho nhiều đời tổng thống Mỹ, cho biết lời kêu gọi đàm phán của ba nước có thể diễn ra sau các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Israel cũng như các cuộc thảo luận song song giữa các quan chức Ai Cập và Qatar với Hamas.
Các chuyên gia khác về Trung Đông cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar có thể có lý do riêng để không đạt được thỏa thuận nhưng cũng đang chịu áp lực phải đồng ý ngừng bắn.
Lãnh đạo Hamas đã nhận thấy rằng số thương vong cao ở Gaza đã có lợi cho nhóm này bằng cách khiến nhiều ý kiến quốc tế chống lại Israel.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.