(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (27/5) đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên vì việc nước này phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.
Động thái diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai ngân hàng, một công ty thương mại và một cá nhân là mục tiêu của các lệnh trừng phạt mới vì sự hỗ trợ của họ đối với các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Trong năm nay, Triều Tiên đã phóng 23 tên lửa đạn đạo, trong đó có 6 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, và mọi vụ phóng đều vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
"Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện và thực thi các biện pháp trừng phạt hiện có trong khi thúc giục CHDCND Triều Tiên quay trở lại con đường ngoại giao và từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo", Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Ngân khố chống khủng bố và tình báo tài chính cho biết.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, hai ngân hàng chịu lệnh trừng phạt là các tổ chức tài chính Nga - Ngân hàng Viễn Đông và Ngân hàng Sputnik. Air Koryo cũng bị chỉ định là mục tiêu trừng phạt “vì cung cấp hoặc cố gắng cung cấp, hỗ trợ tài chính, vật chất, công nghệ hoặc các hỗ trợ khác cho hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ” cho Triều Tiên.
Jong Yong-nam, một cá nhân đã ở Minsk, Belarus, từ năm 2019, “đã trực tiếp hỗ trợ hoặc giúp tạo ra doanh thu” cho một tổ chức của Triều Tiên có liên quan đến việc phát triển tên lửa đạn đạo.
Vào cuối ngày thứ Sáu, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung cho biết Triều Tiên đã “tăng đáng kể tốc độ và quy mô của các vụ phóng tên lửa đạn đạo kể từ tháng 9 năm 2021”.
Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi kêu gọi Bình Nhưỡng “quay trở lại đàm phán”.
(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.
(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).
(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.
(CLO) Zambia, Zimbabwe và Malawi là tâm điểm của đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất ở miền nam châu Phi trong ít nhất một thập kỷ. Kho dự trữ vắc xin nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã cạn kiệt.