Mỹ buộc tội 6 người Nga tấn công mạng vào Ukraine, bầu cử Pháp và Thế vận hội 2018

Thứ ba, 20/10/2020 11:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai thông báo rằng 6 sĩ quan tình báo quân đội Nga đã bị buộc tội thực hiện các cuộc tấn công mạng vào lưới điện của Ukraine, cuộc bầu cử ở Pháp năm 2017 và Thế vận hội Olympic mùa đông 2018.

Một tấm áp phích của FBI cho thấy sáu sĩ quan tình báo quân đội Nga bị cáo buộc dàn dựng các cuộc tấn công mạng. Ảnh: Bangkokpost

Một tấm áp phích của FBI cho thấy sáu sĩ quan tình báo quân đội Nga bị cáo buộc dàn dựng các cuộc tấn công mạng. Ảnh: Bangkokpost

6 người này cũng bị cáo buộc dàn dựng một cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại có tên "NotPetya" nhằm lây nhiễm vào máy tính của các doanh nghiệp trên toàn thế giới, gây thiệt hại gần 1 tỷ USD cho riêng ba công ty Mỹ.

Ngoài ra, họ còn bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các cuộc điều tra quốc tế về vụ đầu độc chất độc thần kinh của cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các phương tiện truyền thông và quốc hội ở Georgia.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers cho biết sáu người chịu trách nhiệm cho "một loạt các cuộc tấn công máy tính gây rối và phá hoại nhất từng được quy cho một nhóm duy nhất."

Demers cho biết các thành viên thuộc cùng đơn vị với 6 người trên trước đây đã bị buộc tội tìm cách phá rối cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ - nhưng "không có cáo buộc can thiệp bầu cử (năm 2020)" trong bản cáo trạng này.

Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận và lạm dụng máy tính, âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận điện thoại, làm hỏng máy tính được bảo vệ và làm trầm trọng thêm hành vi trộm cắp.

Demers cho biết các bị cáo đã thực hiện các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại phá hoại nhằm vào lưới điện ở Ukraine vào tháng 12 năm 2015 và tháng 12 năm 2016.

Ông nói: “Đây là những cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại phá hoại được báo cáo đầu tiên nhằm vào hệ thống kiểm soát của cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng."

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết nhóm này đã tiến hành các chiến dịch "hack và rò rỉ" chống lại đảng chính trị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các chính quyền địa phương của Pháp trước cuộc bầu cử năm 2017.

Demers cho biết thêm rằng Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc cũng là mục tiêu sau khi các vận động viên Nga bị cấm tham gia sau khi phát hiện sử dụng doping.

"Cuộc tấn công mạng của họ đã kết hợp sự trưởng thành về cảm xúc của một đứa trẻ còn non nớt với nguồn lực của một quốc gia", ông nói.

Ông bổ sung thêm: “Trong lễ khai mạc, họ đã phát động cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại 'Kẻ hủy diệt Olympic'. Nó đã xóa dữ liệu khỏi hàng nghìn máy tính hỗ trợ Thế vận hội, khiến chúng không thể hoạt động được".

Các cuộc tấn công NotPetya năm 2017 nhằm vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn thế giới và các mục tiêu của Hoa Kỳ bao gồm các bệnh viện, công ty con của gã khổng lồ chuyển phát FedEx và một nhà sản xuất dược phẩm.

Vào tháng 4 năm 2018, các chiến dịch chống lại các cuộc điều tra đang được thực hiện liên quan đến vụ đầu độc Skripal của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (DSTL) của Vương quốc Anh.

Sáu người được xác định là Yuriy Sergeyevich Andrienko, 32 tuổi, Sergey Vladimirovich Detistov, 35 tuổi, Pavel Valeryevich Frolov, 28 tuổi, Anatoliy Sergeyevich Kovalev, 29 tuổi, Artem Valeryevich Ochichenko, 27 tuổi và Petr Nikolayevich Pliskin, 32 tuổi.

Kovalev đã bị truy tố trước đó, vào năm 2018, vì đã cố gắng truy cập vào các máy tính của Hoa Kỳ liên quan đến việc điều hành cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016.

Vân Trần

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h