Mỹ cáo buộc một blogger người Singapore tội khiêu dâm trẻ em

Thứ hai, 19/10/2020 14:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các công tố viên cáo buộc Amos Yee trao đổi ảnh khỏa thân và tin nhắn với một cô gái 14 tuổi ở Texas. Yee được cho tị nạn ở Mỹ vào năm 2017, nhưng có thể mất tư cách nếu bị kết án.

Amos Yee đứng bên ngoài các văn phòng Sở Nhập tịch và Nhập tịch Hoa Kỳ sau khi được thả khỏi nơi giam giữ ở Chicago vào tháng 9 năm 2017. Ảnh: Reuters

Amos Yee đứng bên ngoài các văn phòng Sở Nhập tịch và Nhập tịch Hoa Kỳ sau khi được thả khỏi nơi giam giữ ở Chicago vào tháng 9 năm 2017. Ảnh: Reuters

Theo các công tố viên, một blogger từ Singapore đã được cho phép tị nạn để ở lại Mỹ phải đối mặt với cáo buộc khiêu dâm trẻ em.

Amos Yee hầu tòa hôm thứ Sáu tại Chicago về tội gạ gẫm và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, theo Chicago Sun-Times. Anh ta được bảo lãnh 1 triệu đô la Mỹ.

Nếu thanh niên 20 tuổi này bị kết tội, anh ta có thể mất quy chế tị nạn. Anh ta bị bắt tại nhà riêng ở Chicago vào thứ Năm.

Năm 2016, Yee bị giam giữ tại sân bay quốc tế O’Haresau khi bỏ trốn khỏi Singapore. Các bài đăng trực tuyến của anh ta chế giễu và chỉ trích chính phủ Singapore đã hai lần tống anh ta vào tù. Anh ta được cho tị nạn vào tháng 9 năm 2017.

Các công tố viên cáo buộc anh ta đã trao đổi tin nhắn với một cô gái 14 tuổi ở Texas vào năm ngoái và có ảnh khỏa thân. Theo các công tố viên, anh ta cũng bị cáo buộc đã sử dụng kênh YouTube (hiện không còn tồn tại) của mình để bênh vực cho nạn ấu dâm.

Tại tòa, cố vấn pháp lý gọi Yee là “kẻ lừa đảo trên internet”, người “nói những điều tuyệt vời khắp nơi trên internet”.

Yee đã thực hiện một số nỗ lực để bảo vệ mình trong phiên điều trần, khiến cố vấn pháp lý yêu cầu anh ta giữ "miệng" của mình, theo tờ báo.

Yee đã bị cấm sử dụng internet trong khi chờ xét xử. Ngày hầu tòa tiếp theo của anh ta được ấn định vào ngày 5 tháng 11.

Vân Trần

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo