Mỹ định đóng băng 30 tỷ USD và tài sản của các nhà tài phiệt Nga

Thứ năm, 30/06/2022 08:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (29/6), Bộ Tài chính Mỹ nói rằng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế nhằm thu thập tài sản và đóng băng 30 tỷ USD của những tỉ phú Nga bị trừng phạt trong 100 ngày đầu xung đột Nga – Ukraine nổ ra.

Vào tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Tổng chưởng lý Merrick Garland đã thành lập lực lượng đặc nhiệm REPO, cùng với một số quốc gia khác để điều tra và truy tố các tỷ phú và những cá nhân khác có liên hệ với Nga.

Được biết, Mỹ sẽ thực hiện điều trên cộng với việc giam giữ các du thuyền, các tàu bè và bất động sản xa xỉ, cũng như việc cố định 300 tỷ USD tiền của Ngân hàng Trung ương Nga.

Siêu du thuyền trị giá 325 triệu đô la Mỹ bị Mỹ bắt giữ từ một nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt đã đến Vịnh San Diego vào thứ Hai tuần này. Ảnh: AP.

Siêu du thuyền trị giá 325 triệu đô la Mỹ bị Mỹ bắt giữ từ một nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt đã đến Vịnh San Diego vào thứ Hai tuần này. Ảnh: AP.

"Chúng tôi tiếp tục tăng thu chi phí quân sự của Nga khi tàn phá tại Ukraine", Bộ Tài chính nói về lực lượng đặc nhiệm Russian Elites, Proxy và Oligarchs (REPO).

Mỹ tung kế hoạch này với mục đích chính nhằm làm cạn kiệt nguồn lực của Nga trong khi cuộc tấn công vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Thế nhưng, theo những nguồn tin tích cực đã bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ đã xâm phạm quá mức tài sản, tiền tệ của những vị tỉ phú của Nga, rộng hơn là Nga.

Vào đầu tháng này, Mỹ và các nước đã làm việc để “chiếm đoạt” tài khoản ngân hàng, tài sản và bất động sản. Ví dụ, Mỹ đã trừng phạt tỉ phú gốc Nga God Nisanov - một trong những cá nhân giàu có nhất châu Âu, và tỷ phú giàu có nhất nhì của Nga Alexey Mordashov, cùng với vợ và hai người con của ông.

“Đội đặc nhiệm REPO sẽ tiếp tục theo dõi, truy lùng các tài sản liên quan đến Nga bị trừng phạt và ngăn chặn những người Nga phá hoại các biện pháp mà các thành viên REPO đã cùng áp đặt,” Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Với việc gia tăng các biện pháp trừng phạt, ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc bắt giữ đang được thực hiện nghiêm ngặt, gây ra hậu quả lớn cho những cá nhân bị trừng phạt và những người chưa thể tịch thu.

Luật sư Tom Firestone, người chuyên điều tra quốc tế cho các khách hàng doanh nghiệp, cho biết các vụ bắt giữ “có thể gây ra hậu quả cho những người vô tội không liên quan đến chiến tranh - chúng tôi cần cẩn thận để không trừng phạt những người vô tội”.

Tuy nhiên, Liên minh Tự do Dân sự Mỹ đã tranh cãi về các dự luật này - bao gồm Đạo luật Thu giữ tài sản do Hạ viện thông qua để tái thiết Ukraine - sẽ giúp chính phủ thu giữ tài sản của Nga dễ dàng hơn.

Chính phủ nước này cho biết trong môi trường thời chiến đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới “chúng tôi đang tìm cách tối đa hóa tác động của các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức được chỉ định đồng thời đề phòng sự lan tỏa ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa toàn cầu và nguồn cung cấp thực phẩm”.

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm
Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận lợi nhuận Quý 1/2024 sụt giảm tới gần 70%. Công ty đang mang tới 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.

Tài chính - Bảo hiểm
Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

(CLO) Các ý kiến đánh giá, xác suất nâng hạng của thị trường Việt Nam là rất lớn, nhưng vấn đề là thời gian hoàn thiện khung pháp lý.

Tài chính - Bảo hiểm