(CLO) Công trình trị giá hàng tỷ đồng tại xã An Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) có dấu hiệu xuất hiện tình trạng nhà thầu thi công ẩu, sử dụng vật liệu không đúng thiết kế.
Có dấu hiệu thi công sai thiết kế
Ngày 23/12/2021, ông Trần Văn Hoành (Chủ tịch UBND xã An Tiến) ký quyết định phê duyệt cho Công ty CP xây dựng Ngân Nghĩa (có địa chỉ tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) trúng gói thầu thi công thuộc dự án “Xây dựng kênh tưới từ trạm bơm Phú Duy đi Hòa Lạc – Hổ Khê và từ trạm bơm Mỹ Hiền đi Hiền Lương”. Gói thầu trị giá 3.741.655.000 VND.
Theo hồ sơ thiết kế, tại hạng mục mương, tường phải xây bằng gạch không nung có kích thước 6,5cm x 10,5cm x 22cm, vữa xi măng mác 75. Tuy nhiên, Công ty CP xây dựng Ngân Nghĩa lại dùng số lượng lớn gạch đất nung (gạch đỏ) để đưa vào thi công cho dự án.
Việc nhà thầu dùng gạch nung để thi công không chỉ sai so với thiết kế, mà còn đi ngược lại với khoản 1 điều 3 Thông tư 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng.
Bên cạnh đó, theo yêu cầu kỹ thuật, thanh chống mương được thiết kế có chiều dài 80cm, chiều rộng và cao 15cm. Nhưng nhà thầu lại sử dụng thanh chống mương có chiều dài 75cm, chiều rộng và cao 13cm.
Không chỉ vậy, trong quá trình xây gạch, nhà thầu còn có dấu hiệu thực hiện không đúng biện pháp thi công, có nhiều đoạn trùng mạch. Điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình.
Trước những dấu hiệu bất thường, có thể ảnh hưởng đến chất lượng của công trình. Ngày 18/08, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với UBND xã An Tiến – Chủ đầu tư dự án. Ông Trần Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã An Tiến cho biết: Việc Công ty Ngân Nghĩa dùng gạch nung thi công dự án là không đúng so với thiết kế. Nhưng do yêu cầu mùa vụ, cần tưới đổ ải cho hơn 200ha diện tích gieo cấy. Nhà thầu không mua được gạch không nung nên đã dùng tạm. Số lượng không lớn (2.000 - 3.000 viên) để xây dựng dự án.
Nhưng trên thực tế, theo quan sát của phóng viên, nhà thầu đã dùng gạch nung xây dựng cả đoạn kéo dài từ trạm bơm Phú Duy đến Hòa Lạc. Số lượng lớn, có thể gấp nhiều lần so với con số lời mà ông Hoành cung cấp.
Trúng 5 dự án trong cùng 1 ngày
Mặc dù có dấu hiệu thi công cẩu thả, không đúng thiết kế, nhưng Công ty CP xây dựng Ngân Nghĩa vẫn được phê duyệt trúng 05 dự án trong cùng một ngày. Các dự án này đều do UBND xã An Tiến làm chủ đầu tư.
Cụ thể, trong ngày 23/12/2021, ông Trần Văn Hoành đã ký liên tiếp 5 quyết định phê duyệt cho Công ty CP xây dựng Ngân Nghĩa trúng thầu các dự án gồm: Đường giao thông nông thôn từ bờ hồ An Đà đi thị trấn Đại Nghĩa (3.908.233.000 VND); Đường giao thông nông thôn từ Cống Gốc Gạo đi Đại Hưng (3.704.915.000 VND); Đường giao thông nông thôn từ Trạm bơm Phú Duy đến đê Mỹ Hà (3.386.427.000 VND); Xây dựng kênh tưới nước từ Trạm bơm Hòa Lạc về An Đà (4.942.525.000 VND); Xây dựng kênh tưới nước từ Trạm bơm Phú Duy đi Hòa Lạc – Hổ Khê và từ trạm bơm Mỹ Hiền đi Hiền Lương (3.741.655.000 VND).
Việc Công ty CP xây dựng Ngân Nghĩa trúng 5 dự án trong cùng một thời gian khiến dư luận không khỏi thắc mắc: Có hay không việc chủ đầu tư ưu ái cho nhà thầu? Nhà thầu có đủ nhân lực và phương tiện để đảm bảo trong việc thi công 5 dự án cùng một lúc?
Liên quan vấn đề này, ông Hoành phân trần: “UBND xã không có năng lực trong lĩnh vực đấu thầu nên đã thuê Công ty CP Xây dựng phát triển 68 làm đơn vị tư vấn và quản lí dự án, nên UBND xã sẽ trả lời bằng văn bản cho báo sau”.
Đến ngày 25/08, phóng viên báo Nhà báo và Công luận nhận được văn bản trả lời của UBND xã An Tiến từ địa chỉ gmail xat_myduc@hanoi.gov.vn. Tuy nhiên, văn bản này lại không có số, không có chữ kí và dấu đỏ của UBND xã An Tiến. Các nội dung trả lời chung chung, không vào trọng tâm của vấn đề, có dấu hiệu né tránh việc cung cấp thông tin cho báo chí.
Trước nhiều dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu và thi công dự án tại UBND xã An Tiến, đề nghị Công an TP. Hà Nội, các cơ quan chuyên môn huyện Mỹ Đức sớm vào cuộc kiểm tra, xử lí nghiêm (nếu vi phạm).
(NB&CL) Những ngày qua, hàng chục hộ dân thôn Đông Xuân (xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tập trung trước cổng của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát để phản đối việc trại lợn này gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu di dời đến địa điểm khác để tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước.
(NB&CL) Sau phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận về việc người dân khiếu nại bị Công ty Cổ phần Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá chồng lấn hơn 24 ha đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân, mới đây, Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn trả lời về vấn đề này.
(CLO) Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Thanh tra Chính phủ và UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến dự án xây dựng đường nối từ Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì. Mới đây, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đã chuyển nội dung tố cáo của người dân đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội... nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được làm rõ.
(CLO) Liên quan đến việc ông Nông Tác Thành phản ánh Công ty CP lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang lấn chiếm đường dân sinh, UBND phường Minh Xuân xác minh, trước đây có con đường, nhưng không rõ là đường dân sinh hay đường nội bộ của doanh nghiệp....
(CLO) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa lựa chọn Công ty cổ phần xây dựng Thành Đô Bắc Giang trúng gói thầu hơn 50 tỷ đồng.