Mỹ gợi ý hai công ty vận chuyển dầu của Venezuela đến châu Âu

Thứ hai, 06/06/2022 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty dầu mỏ Eni SpA (Ý) và Repsol SA (Tây Ban Nha) có thể bắt đầu vận chuyển dầu của Venezuela đến EU ngay trong tháng tới để bù đắp cho lỗ hổng dầu thô của Nga.

Quyết định này của Mỹ sẽ nối lại giao dịch hoán đổi dầu lấy nợ đã bị tạm dừng hai năm trước khi Mỹ trừng phạt Venezuela.

Theo một trong những nguồn tin, khối lượng dầu mà công ty dầu mỏ Eni (Ý) và Repsol (Tây Ban Nha) dự kiến nhận được là không lớn và bất kỳ tác động nào đến giá dầu thế giới sẽ chỉ là con số nhỏ.

my goi y hai cong ty van chuyen dau cua venezuela den chau au hinh 1

Một nhân viên làm việc tại nhà máy của nhà máy lọc dầu của Repsol YPF ở Cartagena, đông nam Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, việc Mỹ chấp thuận nối lại hoạt động xuất khẩu dầu bị đóng băng từ lâu của Venezuela sang châu Âu có thể tạo ra một sự thúc đẩy mang tính biểu tượng đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo những người này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép hai tập đoàn trên tái giao dịch với các chuyến hàng của Venezuela.

Được biết, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dầu thô của Venezuela sẽ giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga và chuyển hướng một số nguồn cung cấp cho Venezuela từ Trung Quốc. Một mục tiêu khác, theo hai trong số những người này, là thuyết phục ông Maduro nối lại các cuộc thảo luận chính trị với phe đối lập của Venezuela.

Theo các nguồn tin, hai tập đoàn năng lượng châu Âu này đã có liên doanh với công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela, có thể coi hàng hóa thô là nghĩa vụ chưa thanh toán và cổ tức muộn.

Một trong những người cho rằng điều quan trọng là số lượng dầu thu được "phải đi đến châu Âu và không thể được bán lại ở một nơi khác.

Bên cạnh đó Washington tin rằng, không giống như các chuyến hàng dầu hiện tại của Venezuela đến Trung Quốc, công ty dầu khí nhà nước của Venezuela (PDVSA) sẽ không được hưởng lợi về mặt tài chính từ bất kỳ giao dịch không dùng tiền mặt.

Bất chấp yêu cầu của Mỹ, Trung Quốc đã không ký vào các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga.

Trong khi đó, Mỹ đã không đưa ra các khoản hỗ trợ tương tự cho tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ Chevron Corp (CVX.N), Oil and Natural Gas Corp Ltd (ONGC) - Maurel & Prom SA (MAUP.PA) của Pháp.

Được biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đổi lấy dầu để trả lại hàng tỷ đô la cho các khoản nợ tích lũy từ Venezuela.

Vào tháng 3, chính quyền ông Biden đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao nhất với Venezuela, đồng thời Venezuela cũng đã trả tự do cho hai trong số ít nhất mười người Mỹ bị cầm tù và đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán bầu cử với phe đối lập.

Theo Washington, việc giảm bớt các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Venezuela sẽ phụ thuộc vào tiến độ hướng tới chuyển đổi dân chủ khi ông Maduro đàm phán với phe đối lập.

Tháng trước, chính quyền Biden đã ủy quyền cho Chevron, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Mỹ hiện đang làm việc tại Venezuela, thảo luận về các hoạt động trong tương lai với chính phủ của Maduro và PDVSA.

Theo một trong những nguồn tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết tâm thư cho hai tập đoàn năng lượng Eni và Repsol vào khoảng thời gian đó gợi ý rằng Washington sẽ "không phàn nàn" nếu họ tiếp tục các thỏa thuận mua bán dầu và chuyển dầu sang châu Âu. Những lá thư này ngầm báo hiệu rằng họ sẽ không gặp bất cứ hậu quả nào khi chuyển các hàng hóa chở dầu của Venezuela để thu nợ quá hạn.

Được biết, Trung Quốc đã trở thành khách hàng tiêu thụ chính của Venezuela, với 70% lượng hàng nhập khẩu hàng tháng được chuyển cho các nhà máy lọc dầu của nước này.

Lê Na (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp