(CLO) Chính quyền Biden sẽ lần đầu tiên gửi các loại đạn xuyên giáp gây tranh cãi có chứa uranium nghèo tới Ukraine, theo một tài liệu mà hãng tin Reuters đã xem và được hai quan chức Mỹ xác nhận.
Các loại đạn này có thể giúp tiêu diệt xe tăng đối phương, là một phần trong gói viện trợ quân sự mới có giá trị từ 240 triệu đến 375 triệu USD cho Ukraine vào tuần tới. Theo các nguồn tin từ quan chức cấp cao Mỹ, loại đạn này có thể được bắn từ xe tăng Abrams của Mỹ và dự kiến sẽ được chuyển đến Ukraine trong vài tuần tới.
Mặc dù Vương quốc Anh đã gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine vào đầu năm nay, nhưng đây sẽ là chuyến hàng đầu tiên của Mỹ vận chuyển loại đạn dược này và có thể sẽ gây tranh cãi. Mỹ cũng đã cung cấp bom chùm cho Ukraine, bất chấp lo ngại về những nguy hiểm mà loại vũ khí này gây ra cho dân thường.
Việc sử dụng đạn uranium nghèo đã được tranh luận gay gắt, trong đó Liên minh quốc tế cấm vũ khí uranium nói rằng có những rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe do ăn hoặc hít phải bụi uranium nghèo, bao gồm cả ung thư và dị tật bẩm sinh.
Uranium nghèo, một sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium, được sử dụng làm đạn dược vì mật độ cực cao của nó giúp đạn có khả năng dễ dàng xuyên qua lớp giáp và tự bốc cháy khiến kim loại nóng chảy.
Mặc dù uranium nghèo có tính phóng xạ nhưng nó ít hơn đáng kể so với uranium tự nhiên, song các hạt phóng xạ vẫn có thể tồn tại trong một thời gian đáng kể.
Mỹ đã sử dụng số lượng lớn đạn uranium nghèo trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990 và 2003, cũng như vụ NATO ném bom Nam Tư cũ năm 1999.
Mô phỏng cách hoạt động của đạn uranium nghèo được bắn từ xe tăng. Ảnh đồ họa: Daily Mail
Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cho biết các nghiên cứu ở Nam Tư cũ, Kuwait, Iraq và Lebanon chỉ ra rằng uranium nghèo "không gây nguy hiểm phóng xạ cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng".
Tuy nhiên, chất phóng xạ có thể làm tăng thêm thách thức trong việc làm sạch sau chiến tranh của Ukraine. Các vùng của đất nước này đã rải đầy vật liệu chưa nổ, từ bom chùm cho đến hàng trăm nghìn quả mìn.
Ukraine muốn có thêm động lực mới
Việc phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Kiev muốn đẩy nhanh chiến dịch phản công đang bị chỉ trích chậm chạp của mình.
Và trong một diễn biến được xem như là sự báo công trấn an của Ukraine đối phương Tây là Kiev cho biết đã lần đầu chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở một số nơi, mặc dù sau đó vấp phải những lớp phòng thủ kiên cố hơn.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội Kiev đang tiến vào khu vực Zaporizhzhia. Mỹ cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng chú ý ở mặt trận phía Nam nước này trong 72 giờ qua.
Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo buổi tối trên Facebook cho biết các lực lượng Nga đã không đạt được tiến triển nào trong nỗ lực tiến quân ở 5 khu vực khác nhau trên chiến tuyến - từ Kupiansk ở phía Đông Bắc đến các khu vực ở Donetsk.
Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa chiếm lại được bất kỳ thành phố hay thị trấn lớn nào, ngoại trừ vài ngôi làng nhỏ. Tuần trước, lực lượng này đã chiếm được ngôi làng Robotyne, gần vùng Zaporizhzhia.
Nga đã gọi nỗ lực phản công của Ukraine đã thất bại. Kiev nói rằng họ tiến chậm là nhằm giảm thiểu thương vong và đổ lỗi vì thiếu sức mạnh không quân, đồng thời thúc giục phương Tây sớm cung cấp các máy bay chiến đấu hiện đại.
(CLO) Chiều 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(CLO) Theo quy định mới của Chính phủ, từ 31/3/2025, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ô tô mã HS 8703.23.63 và 8703.23.57 từ 64% xuống 50% và mặt hàng ô tô mã HS 8703.24.51 từ 45% xuống 32%.
(CLO) Những phụ phẩm từ cây trồng tưởng chừng như bỏ đi, nhưng qua bàn tay của những người yêu thiên nhiên thì một lần nữa nguyên vật liệu ấy được "tái sinh" và mang lại giá trị kinh tế cao.
(CLO) Kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965 - 3,4/4/2025), ngày 31/3, TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã ngày 14/6/1972, thuộc phường Nam Ngạn.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, ngày 1/4, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.
(CLO) Chiều 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định về hợp nhất Báo Hà Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và công tác cán bộ.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ban hành Văn bản số 569/SGDĐT-QLCLGD gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thông báo về thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026.
(CLO) Ngày 31/3, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ phải hứng chịu một đòn đáp trả mạnh mẽ nếu thực hiện lời đe dọa ném bom Iran mà Tổng thống Donald Trump đưa ra.
(CLO) Chiều 31/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 sang Bộ Công an.
(CLO) Gần đây, Bộ Tài chính nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
(CLO) Tạp chí Heritage của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa chính thức công bố Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025. Đây là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh uy tín, có chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự tham gia của đông đảo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên.
(CLO) Mặt sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xuống cấp đã trở thành nguyên nhân khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chịu tổn thất nặng nề về lực lượng trong trận thua 0-2 trước Thể Công Viettel ở tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025 vào tối 30/3.
(CLO) Ngày 31/3, Báo Hànộimới đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2025. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Báo Hànộimới đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.
(CLO) Ngày 31/3, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên (31/3/1975 - 31/3/2025). Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của cơ quan truyền thông hàng đầu thành phố.
(CLO) Ngày 31/3, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ phải hứng chịu một đòn đáp trả mạnh mẽ nếu thực hiện lời đe dọa ném bom Iran mà Tổng thống Donald Trump đưa ra.
(CLO) Cơ quan giám sát chống tham nhũng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong quá trình xây dựng tòa nhà chọc trời ở Bangkok, nơi đã bị sập trong trận động đất vào tuần trước khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
(CLO) Hàng triệu USD viện trợ, cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ và nhân viên y tế, đã bắt đầu đến Myanmar sau trận động đất kinh hoàng hôm 28/3 khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang tìm cách rút khỏi thỏa thuận khoảng sản với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ gây ra "vấn đề rất lớn" cho Kiev.
(CLO) Ngày 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất cho các lãnh đạo Hamas rời khỏi Gaza với điều kiện nhóm này phải từ bỏ vũ khí như một điều kiện ngừng bắn.
(CLO) Ảnh vệ tinh mới nhất đã hé lộ mức độ tàn phá kinh hoàng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar, với hàng loạt tòa nhà bị san phẳng và số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng.
(CLO) Tân Thủ tướng Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, vừa có tuyên bố cứng rắn rằng Mỹ sẽ không thể kiểm soát hòn đảo này, khẳng định quyền tự quyết thuộc về chính người dân Greenland.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm Chủ nhật tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) mong muốn hợp tác với Mỹ nhưng khối này sẽ đoàn kết đáp trả nếu Washington áp thuế thép và nhôm, buộc khối này phải hành động.
(CLO) Một công ty khởi nghiệp của Đức đã chế tạo một tên lửa quỹ đạo với hy vọng có thể phóng vệ tinh vào không gian từ châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm đã thất bại.