Mỹ-Hàn hoãn tập trận chung vào mùa hè do Covid-19

Thứ bảy, 11/07/2020 16:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Mỹ và Hàn Quốc rất có thể sẽ hủy bỏ cuộc tập trận chung lớn một lần nữa do đại dịch Covid-19, sau khi hoãn vô thời hạn cuộc tập trận mùa xuân hàng năm vào đầu năm nay, các nguồn tin quân sự cho biết.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hoãn cuộc tập trận chung lớn tiếp theo vào mùa hè do đại dịch Covid-19 vẫn biến phức tạp - Ảnh: Reuters

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hoãn cuộc tập trận chung lớn tiếp theo vào mùa hè do đại dịch Covid-19 vẫn biến phức tạp - Ảnh: Reuters

Việc liên tục bỏ quan nhiều cuộc tập trận chung, theo đánh giá, sẽ ảnh hưởng đến cách thức phối hợp giữa quân đội hai nước cũng như kế hoạch của Hàn Quốc trong việc kiểm soát hoạt động thời chiến (OPCON) của các lực lượng từ Hoa Kỳ.

"Cả hai bên chia sẻ sự cần thiết phải thực hiện cuộc tập trận mùa hè theo kế hoạch và chúng tôi đã tiếp tục tham vấn về vấn đề này. Nhưng mọi thứ rất linh hoạt do tình hình Covid-19", một quan chức Bộ Quốc phòng nói.

Seoul và Washington thường thực hiện các bài tập kết hợp lớn hai lần một năm - vào khoảng tháng 3 và tháng 8. Nhưng họ đã hoãn cuộc tập trận mùa xuân năm nay vì đại dịch, và nó đã không được tổ chức cho đến nay, khi cuộc khủng hoảng sức khỏe tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hiện cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa điều chỉnh kế hoạch và các chương trình chi tiết cho cuộc tập trận sắp tới.

"Có vẻ như thực tế không thể thúc đẩy cuộc tập trận mùa hè một cách bình thường, vì Hoa Kỳ đã không có hành động cho việc triển khai quân đến Hàn Quốc cần thiết cho cuộc tập trận", một nguồn tin cho biết.

"Hầu hết các thành viên Hoa Kỳ được huy động cho một cuộc tập trận đều là lực lượng dự bị, điều đó có nghĩa là để họ có môi trường tập luyện. Lúc này, việc đưa họ vào tình trạng cách ly kéo dài hàng tuần là điều không dễ dàng", quan chức Hàn Quốc cho biết. "Việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ dường như là một lựa chọn hợp lý”.

Hiện tại, tất cả du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đều phải thực hiện yêu cầu cách ly trong hai tuần nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Điều này thực sự gây khó khăn cho việc triển khai quân đội Mỹ cho một cuộc tập trận.

Một yếu tố cũng đang ảnh hưởng đến cách thức phối hợp một cuộc tập trận chung là nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Hiện Tướng Park Han-ki đang đảm nhiệm vai trò này, nhưng chính phủ chưa công bố người thay thế cho đến tháng 9 tới.

"Sẽ không dễ để thực hiện một cuộc tập trận lớn như vậy tại thời điểm thay đổi mệnh lệnh", một nguồn tin khác cho biết.

Ngoài ra, hiện Seoul và Washington cũng có cách tiếp cận khác nhau về chương trình tập trận mùa hè.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h