Mỹ kêu gọi Triều Tiên hiện thực hóa phi hạt nhân trước khi tuyên bố chấm dứt chiến tranh

Thứ ba, 30/10/2018 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đặc phái viên của Mỹ cho biết, Triều Tiên cần có những bước tiến tới phi hạt nhân hóa trước khi đạt được "mục tiêu chung" về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh liên Triều.

Báo Công luận
 Ông Stephen Biegun, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên và người đồng cấp bên phía Hàn Quốc, Lee Do-hoon. Ảnh Reuters

Stephen Biegun, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Hàn Quốc tại Seoul, tại thời điểm mà những dấu hiệu căng thẳng đang gia tăng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bước tiến lớn trong mối quan hệ với Triều Tiên trong những tháng gần đây, khiến cho Mỹ lo ngại về việc Seoul có thể giảm thiểu áp lực đối với Bình Nhưỡng trong vấn đề hạt nhân.

Trong các cuộc đối thoại gần đây, ông Biegun đã nói rằng ông "chắc chắn" Mỹ và Hàn Quốc có thể cùng hợp tác để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi có một mục tiêu chung, đó là chấm dứt 70 năm thù địch giữa hai nước liên Triều", ông Biegon nói trong cuộc gặp với người đồng cấp bên phía Hàn Quốc Lee Do-hoon.

"Và điều kiện tiên quyết nhất là đạt được một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng của Triều Tiên, và tôi hoàn toàn chắc chắn điều đó đang trong tầm tay", ông khẳng định.

Yonhap cho biết một nguồn tin từ Seoul đã nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể sẽ gặp các quan chức của Triều Tiên tại Mỹ trong tuần tới để bàn bạc sâu hơn về việc này, cũng như chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h