Mỹ "làm khó" các sinh viên và học giả Trung Quốc

Thứ tư, 05/06/2019 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số nhà làm luật Mỹ đang cố gắng thông qua một dự thảo, khiến việc cấp visa cho các học giả và sinh viên Trung Quốc trở nên khó khăn hơn với lý do an ninh.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Các thành viên Quốc hội, đa số là các nhà làm luật thuộc đảng Cộng hòa, đã đưa ra bỏ phiếu 1 dự thảo luật mới, yêu cầu các trường đại học phải báo cáo các khoản tiền ủng hộ nhận được từ phía Trung Quốc, đồng thời cấm các học sinh và học giả có quan hệ với quân đội Trung Quốc được vào Mỹ.

"Trung Quốc đang trà trộn và xã hội Mỹ để lấy cắp các nghiên cứu nhạy cảm", Nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz phát biểu.

Tuy nhiên, nhiều khả năng dự thảo này không thể nhận được sự ủng hộ cần thiết.

Trong khi ông Trump và một số nhà làm luật khác mong muốn kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề nhập cư cũng như đối ngoại với Trung Quốc, đảng Dân chủ lại cảnh báo hành động phân biệt với các sinh viên của nước này. Nhiều nhà làm luật cũng chỉ ra mức đóng góp trị giá hàng triệu đô tới nền kinh tế Mỹ mà 350,000 sinh viên Trung Quốc mang lại.

"Chúng tôi tin rằng các sinh viên quốc tế tới đây với mục đích tốt và chúng ta nên tiếp tục khuyến khích họ", Terry Hartle, phó giám đốc Ủy ban giáo dục Mỹ cho hay.

Phía Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo khả năng bị cắt thị thực đối với các sinh viên và học giả đang sinh sống và học tập tại Mỹ.

Hôm qua, Bắc Kinh đã tiếp tục đưa ra cảnh báo với các công ty lữ hành và khách du lịch, nói rằng các công ty này có khả năng phải đối phó với sự quấy nhiễu từ chính quyền Mỹ.

Hoàng Việt(Theo Reuters)

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h