Mỹ lên kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa hai ông Joe Biden và Tập Cận Bình

Thứ sáu, 17/06/2022 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức cấp cao của Mỹ đang thảo luận về khả năng có thể cho một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa hè này, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết hôm thứ Năm (16/6).

Tiết lộ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của ông Biden tổ chức 4 tiếng rưỡi hội đàm tại Luxembourg với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì về một loạt vấn đề.

my len ke hoach cho cuoc dien dam giua hai ong joe biden va tap can binh hinh 1

Hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến hồi giữa tháng 3/2022. Ảnh: Reuters

Ông Biden và ông Tập nói chuyện lần cuối vào ngày 18 tháng 3, một cuộc trò chuyện bị chi phối bởi những lo ngại của Mỹ rằng Trung Quốc có thể hỗ trợ vật chất cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

"Có một cuộc thảo luận về khả năng hội đàm giữa ông Biden và ông Tập, nhưng chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch hoặc xác nhận nào vào lúc này", một quan chức chính quyền Mỹ cho biết.

Một nguồn thạo tin nói với Reuters rằng cuộc điện đàm có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 7, nhưng bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào giữa hai nhà lãnh đạo sẽ phải đợi đến sau đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay.

Các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ an toàn trong mối quan hệ với Trung Quốc, nhằm ngăn chặn bất đồng có thể leo thang thành khủng hoảng.

Các vấn đề Đài Loan, Ukraine và nhân quyền nằm trong số nhiều điểm nhức nhối trong quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian gần đây. Ngoài ra, hai quốc gia đang tranh giành ảnh hưởng lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns cho biết hôm thứ Năm vừa rồi tại một sự kiện do Viện Brookings tổ chức khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai nước rằng: "Tất nhiên, kênh đối thoại cao nhất là kênh giữa hai nhà lãnh đạo của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đang tiến hành ngoại giao chuyên sâu".

Huy Hoàng (theo Reuters, Straits Times)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h