(CLO) Chính phủ Hoa Kỳ đang bán tài sản ở một trong những khu phố đắt đỏ nhất của Hong Kong, Bloomberg báo cáo trích dẫn email của đại diện Bộ Ngoại giao.
"Thông báo của Cục Các hoạt động Xây dựng ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ thường xuyên xem xét việc nắm giữ bất động sản ở nước ngoài của Chính phủ Hoa Kỳ như là một phần của chương trình tái đầu tư toàn cầu", thông điệp viết.
Tài sản trị giá khoảng 1,82 tỷ đô la, theo các phương tiện truyền thông, nằm ở Shouson Hill thuộc phía nam đảo Hong Kong. Đây là một khu vực tập trung những người giàu nhất của Đặc khu hành chính.
Báo cáo cũng nói rằng, Bộ Ngoại giao đang đầu tư vào việc tăng cường các tài sản thuộc sở hữu khác của chính phủ Hoa Kỳ tại Hong Kong, bao gồm cả tòa nhà văn phòng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ.
Hành động rao bán tài sản tại Hong Kong của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đối với Hong Kong đã leo thang hồi đầu tháng này, sau khi Trung Quốc đề xuất dự luật cấm "các hoạt động ly khai, lật đổ và khủng bố", cùng với bất kỳ hình thức can thiệp nước ngoài nào vào Hong Kong.
Dự luật này đã gây ra một làn sóng phản đối mới ở Hong Kong, với một số người bày tỏ lo ngại rằng dự luật sẽ hạn chế quyền tự do của khu vực hành chính và làm suy yếu vị thế đặc biệt của Hong Kong ở Trung Quốc.
Ngày 28/5, Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua luật an ninh mới đối với Hong Kong và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm xây dựng dự luật này.
Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng "Hong Kong không còn đủ tự chủ để đảm bảo đối xử đặc biệt mà chúng tôi dành cho một lãnh thổ", và do đó phải chịu một số hạn chế.
"Chúng tôi sẽ sửa đổi tư vấn du lịch của Bộ Ngoại giao cho Hồng Kông để phản ánh nguy cơ giám sát và trừng phạt ngày càng tăng của bộ máy an ninh nhà nước Trung Quốc", ông Trump nói, và thêm rằng "các bước cần thiết" sẽ được thực hiện để trừng phạt Trung Quốc đại lục và các quan chức Hong Kong "trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc làm xói mòn quyền tự trị của Hong Kong".
Đến lượt mình, Bắc Kinh kêu gọi các nước ngoài "ngay lập tức ngừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong và nội bộ của Trung Quốc", và hứa sẽ đưa ra "các biện pháp đối phó mạnh mẽ" nếu cảnh báo bị bỏ qua.
Hiện chính quyền Hong Kong chưa có phản ứng nào trước thông tin Mỹ rao bán tài sản ở khu VIP của Đặc khu kinh tế này.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.