(CLO) Quân đội Mỹ đã phát động một cuộc tấn công trả đũa ở Thủ đô Baghdad của Iraq vào thứ Năm (4/1), giết chết một thủ lĩnh dân quân Harakat Hezbollah al Nujaba mà họ đổ lỗi gần đây đã tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ.
Lầu Năm Góc cho biết cuộc tấn công của Mỹ diễn ra vào khoảng 09:00 thứ Năm giờ GMT và nhắm vào Mushtaq Jawad Kazim al Jawari, đồng thời cho biết thêm ông này là thủ lĩnh của Harakat Hezbollah al Nujaba - nhóm dân quân bị cáo buộc có liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq.
Lực lượng dân quân Harakat Hezbollah al Nujaba khác với Kataib Hezbollah, nhóm chiến binh người Shiite hoạt động cực đoan ở Iraq và thường bị Mỹ nhắm tới hơn. Nujaba được Hezbollah ở Lebanon hỗ trợ và hoạt động như một phần của Trục kháng chiến tại Trung Đông.
Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, cho biết: “Cuộc tấn công cũng giết chết một thành viên khác của Harakat al Nujaba”, mô tả đây là một cuộc tấn công tự vệ. "Không có thường dân nào bị tổn hại. Không có cơ sở hạ tầng hay cơ sở vật chất nào bị tấn công".
Nguồn tin cảnh sát Iraq và các nhân chứng trước đó cho biết một máy bay không người lái đã bắn ít nhất hai quả rocket vào trụ sở ở phía đông Baghdad của nhóm dân quân Nujaba.
Các nguồn tin cảnh sát và dân quân cho biết tên lửa đã bắn trúng một chiếc xe trong khu nhà và giết chết 4 người, trong đó có một chỉ huy dân quân và một trong những phụ tá của ông ta. Video được các trang web ủng hộ phiến quân đăng tải cho thấy một chiếc xe bị phá hủy trong biển lửa.
Các nhóm phiến quân ở Iraq và Syria phản đối chiến dịch của Israel ở Gaza và cho rằng Mỹ phải chịu một phần trách nhiệm. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân sự của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã tố cáo cuộc tấn công vào nhóm này, gọi đây là "cuộc tấn công phi lý nhằm vào một thực thể an ninh Iraq".
Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có tấn công một thành viên của lực lượng an ninh Iraq hay không, Tướng Ryder cho biết cá nhân bị nhắm mục tiêu là thủ lĩnh của một nhóm dân quân chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ.
Hơn 100 cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria
Các chỉ huy dân quân Iraq thề sẽ trả thù cuộc tấn công hôm thứ Năm. Abu Aqeel al-Moussawi, một chỉ huy dân quân địa phương của Iraq, cho biết: “Chúng tôi sẽ trả đũa và khiến người Mỹ hối hận vì đã thực hiện hành động gây hấn này”.
Kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas bắt đầu vào tháng 10, quân đội Mỹ đã bị tấn công hơn 100 lần ở Iraq và Syria, thường là bằng sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái tấn công cảm tử.
Mỹ có 2.500 quân ở Iraq và 900 quân ở nước láng giềng Syria tập trung vào việc ngăn chặn sự hồi sinh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tháng trước, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích trả đũa ở Iraq sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của một nhóm phiến quân khiến một quân nhân Mỹ rơi vào tình trạng nguy kịch và hai người khác bị thương.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.