Mỹ thông qua thương vụ bán 2.6 tỷ USD vũ khí cho Hàn Quốc

Thứ sáu, 14/09/2018 10:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông qua thương vụ bán vũ khí cho Hàn Quốc, trong đó có 6 chiếc máy bay P-8A Poseidon và 64 hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Patriot.

Báo Công luận
 Máy bay P-8A Poseidon. Ảnh: Internet

Những chiếc máy bay P-8A Poseidon do Boeing sản xuất, được sử dụng để săn tàu ngầm và thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hàng hải. 6 chiếc P-8A Poseidon được bán với giá 2,1 tỉ USD, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc (DSCA) cho biết.

Trước đó, hồi tháng 6, Cơ quan DAPA của Hàn Quốc cho biết họ đã quyết định mua máy bay Poseidon P-8.

Vào thời điểm đó, hợp đồng này trị giá khoảng 1,71 tỉ USD. Tuy nhiên, DSCA cho hay giá trị hợp đồng cuối cùng được bổ sung thêm các chương trình đào tạo, hậu cần, thiết bị và  các dịch vụ hỗ trợ, dẫn đến giá trị hợp đồng tăng cao hơn.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, được chế tạo bởi Lockheed Martin với tổng trị giá ước tính 501 triệu USD, theo Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Theo DSCA, hợp đồng vũ khí này sẽ giúp Hàn Quốc cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa của mình và hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường khả năng hải quân của Seoul.

HV (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h