Mỹ tố Trung Quốc không tuân thủ những cam kết đã đạt được

Thứ ba, 07/05/2019 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã đi ngược lại những cam kết đạt được trong quá trình đàm phán thương mại song phương, buộc Tổng thống Trump phải áp dụng các mức thuế nhập khẩu mới, dự kiến đi vào thực tiễn vào thứ Sáu tới.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: WSJ

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: WSJ

Việc quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới xấu đi nhanh chóng đã khiến nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng trong ngày hôm qua.

Ông Trump đã viết trên Twitter của mình hôm 5/5 rằng ông sẽ tăng mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc từ 10 lên 25% vào cuối tuần này, và sẽ "sớm" tăng thuế với lưu lượng hàng hóa còn lại, khiến cổ phiếu và giá dầu cùng nhau giảm mạnh trong hôm qua.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người đã kêu gọi những thay đổi mạnh mẽ trong nền kinh tế Trung Quốc, đã cáo buộc Bắc Kinh không tuân thủ những cam kết hai bên đã thống nhất trong các vòng đàm phán trước đó.

"Trong suốt tuần qua, chúng tôi đã thấy Trung Quốc không tuân thủ những cam kết", ông Lighthizer cho hay. "Và với chúng tôi, điều đó là không thể chấp nhận".

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ tới Washington vào thứ 5 và thứ 6 tới để tiếp tục các vòng đàm phán.

"Chúng tôi không chấm dứt các vòng đàm phán. Tuy nhiên mức thuế mới sẽ đi vào thực tiễn vào thứ 6 tới", ông Lighthizer cho hay.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng xác nhận rằng "với những thông tin mới" trong tuần qua, việc Trung Quốc không tuân thủ cam kết là hoàn toàn chính xác. Ông từ chối đưa ra những thông tin cụ thể.

"Chúng tôi đang muốn quay trở lại những gì đã được đàm phán trước đó. Toàn bộ đội ngũ kinh tế rất đồng tâm và cùng yêu cầu Tổng thống áp dụng việc tăng thuế nếu chúng ta không thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần này", ông Mnuchin cho hay.

"Chúng tôi đang trong quá trình xem xét tình hình. Tôi có thể nói với các bạn rằng đội ngũ của Trung Quốc đang chuẩn bị tới Mỹ để đàm phán", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho hay. "Chúng tôi vẫn hy vọng có thể làm việc với Mỹ và cùng đi tới một thỏa thuận có lợi cho đôi bên".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h