(CLO) Mỹ đã tuyên bố rằng nước này và hơn 40 quốc gia khác đều thống nhất tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, sau cuộc họp quốc phòng được tổ chức tại Đức vào thứ Ba (26/4).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì sự kiện tại Căn cứ Không quân Ramstein ở thành phố Frankfurt (Đức), sau khi vừa công du tới Kiev - nơi ông cam kết hỗ trợ quân sự bổ sung cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Tướng quân đội Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng nói rằng Ukraine cần thêm sự trợ giúp về an ninh để phòng thủ trước một cuộc tấn công dữ dội có khả năng quyết định của Nga ở phía đông. Ông nói rằng những tuần tới là "rất quan trọng".
“Thời gian không đứng về phía Ukraine. Kết quả của trận chiến, ngay tại đây, ngày hôm nay, phụ thuộc vào những người trong căn phòng này… Người Ukraine sẽ chiến đấu. Chúng ta cần đảm bảo rằng họ có đủ phương tiện để chiến đấu", ông Milley cho biết.
Sau khi không kiểm soát được Kiev ở phía bắc, Nga đã điều động lại quân đội cho mặt trận ở phía đông. Các quan chức Mỹ giấu tên đánh giá rằng Nga sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cuộc tấn công bằng pháo binh, sẽ điều động đông đảo lực lượng mặt đất từ nhiều hướng để cố gắng bao vây và vô hiệu hóa quân đội Ukraine.
Cuộc gặp diễn ra tại Ramstein, một căn cứ không quân rộng lớn ở phía tây nam Frankfurt, nơi chỉ vài tháng trước đây đã phải vật lộn với dòng người di tản Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đất nước vào mùa hè năm ngoái.
Các nhà tổ chức cho biết hơn 40 quốc gia đã tham dự và phòng họp cho thấy các quốc gia chủ yếu đến từ châu Âu và xa hơn nữa, bao gồm cả Israel, Kenya và Úc. Trên một màn hình, đại diện của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham dự theo hình thức trực tuyến.
Đức cũng lần đầu tiên tuyên bố chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine. “Chúng tôi đã quyết định hôm qua rằng Đức sẽ tạo điều kiện chuyển giao pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết ngay đầu cuộc họp tại Ramstein.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.
(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.
(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.