Mỹ và Nga tìm cách phá vỡ các cuộc đàm phán về hiệp ước chống đại dịch

Thứ sáu, 21/05/2021 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi phải quyết định thế giới nên làm gì với những bài học kinh nghiệm từ đại dịch, Hoa Kỳ đứng cùng quan điểm với Nga hơn là các đồng minh châu Âu.

Mỹ đồng ý với việc Nga phản đối EU khi thảo luận về hiệp ước về cách xử lý các đại dịch tiềm tàng trong tương lai @ Maxim Shipenkov / EPA-EFE

Mỹ đồng ý với việc Nga phản đối EU khi thảo luận về hiệp ước về cách xử lý các đại dịch tiềm tàng trong tương lai @ Maxim Shipenkov / EPA-EFE

Bài liên quan

Theo một số quan chức ở Geneva, Thụy Sĩ, Washington và Moscow đang đàm phán về việc thành lập một hiệp ước chống đại dịch và các nỗ lực đang đình trệ để đưa ra quyết định tại Đại hội đồng Y tế Thế giới bắt đầu từ ngày 24/5, theo một số quan chức cho biết về các cuộc thảo luận.

Sự chậm chễ này đã khiến các cuộc đàm phán về quyết định trở nên tồi tệ. Các cuộc đàm phán còn phức tạp hơn nữa do bị một số quốc gia khác đẩy lùi khi cho rằng không có đủ thời gian để thảo luận về một hiệp ước chừng nào họ còn chiến đấu với đại dịch đang diễn ra.

Quyết định được đề xuất sẽ kêu gọi thành lập một cuộc họp liên chính phủ để thảo luận về hiệp ước trong những tháng tiếp theo.

Ý tưởng này đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel dẫn đầu và từ đó đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng ủng hộ quyết định này.

Một hiệp ước, kết quả từ các cuộc đàm phán này sẽ nhằm mục đích chính thức hóa hợp tác về các đại dịch y tế trong tương lai, với các chi tiết chính xác sẽ được đưa ra tại cuộc họp liên chính phủ. Nó có thể sẽ tìm cách cải thiện các hệ thống cảnh báo thế giới về một đại dịch - các hệ thống đã bị chỉ trích là phản ứng quá chậm khi COVID mới xuất hiện. Nó có thể cũng sẽ quy định việc chia sẻ dữ liệu và các yêu cầu để phân phối công bằng các sản phẩm y tế.

Những người ủng hộ hiệp ước chỉ ra các ví dụ vào năm ngoái như sự phá vỡ chuỗi cung ứng thiết bị bảo vệ cá nhân, khi một số quốc gia ngừng xuất khẩu. Họ coi hiệp ước là một cách để đảm bảo rằng sự siết chặt này không xảy ra nữa và thế giới đã sẵn sàng để đối phó với sự gia tăng lớn về nhu cầu đối với những mặt hàng như vậy.

Mặc dù chưa có văn bản dự thảo nào của hiệp ước như vậy, nhưng những người ủng hộ chỉ ra các ví dụ về kiểm soát vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu như các trường hợp các hiệp ước quốc tế mạnh mẽ đã được thông qua.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ có tham vọng khiêm tốn hơn. Họ muốn thành lập một nhóm làm việc gồm các nước thành viên để xem xét các khuyến nghị từ ba hội đồng được thành lập vào năm ngoái để đánh giá phản ứng toàn cầu và cho biết những gì cần được cải thiện.

Mỹ không phản đối việc thảo luận về một thỏa thuận quốc tế tiềm năng dưới một số hình thức, nhưng họ cho rằng nhiều quốc gia vẫn đang chiến đấu với đại dịch và không có đủ nguồn lực cần thiết để tham gia vào một quá trình đàm phán kéo dài, quan chức Mỹ cho biết.

“Các nỗ lực tập thể hiện tại của chúng tôi nên tập trung vào các mục tiêu có thể đạt được trong ngắn hạn, có thể tạo nền tảng cho bất kỳ công cụ tiềm năng nào trong tương lai”, quan chức Hoa Kỳ nói thêm.

Quang Anh

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h