Mỹ và Trung Quốc tiếp tục "đấu khẩu"

Thứ hai, 03/06/2019 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ và Trung Quốc lại tiếp tục có những "lời qua tiếng lại" vào cuối tuần vừa qua liên quan tới thương mại và an ninh, tố đối phương đang làm bất ổn tình hình trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe. Ảnh: Reuters

Phát biểu từ Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe đã cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào các vấn đề an ninh liên quan tới Đài Loan và Biển Đông.

Cũng trong ngày 1/6 vừa qua, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cung đã tuyên bố rằng Mỹ "sẽ không tiếp tục bỏ qua" các hành động của Trung Quốc tại châu Á.

Đây là cuộc "đấu khẩu" mới nhất giữa đôi bên kể từ khi quan hệ song phương đột nhiên chuyển biến xấu, kèm theo việc Mỹ công khai ủng hộ Đài Loan độc lập và Trung Quốc tăng cường quốc phòng trên biển Đông.

Trung Quốc cũng bày tỏ sự khó chịu với các hành động gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới vấn đề Đài Loan.

Ông Wei nói rằng Trung Quốc "sẽ chiến đấu tới cùng" nếu bất kỳ ai muốn phá vỡ quan hệ của họ với Đài Loan, vốn được nước này coi là một phần lãnh thổ của mình.

"Nếu ai dám chia rẽ Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc không có lựa chọn nào khác là chiến đấu bằng mọi giá. Nước Mỹ là không thể chia rẽ và Trung Quốc cũng vậy", ông Wei khẳng định.

Tuy nhiên ông Wei cũng nói rằng cả hai phía đều nhận ra rằng một cuộc chiến giữa hai cường quốc "sẽ là thảm họa cho đôi bên và cho thế giới".

Hoàng Việt(Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h