(CLO) Chính quyền tổng thống Biden đã công bố hỗ trợ quân sự thêm 100 triệu USD cho Ukraine dưới dạng khí tài quân sự như pháo, radar và các thiết bị khác.
Hôm 19/5, Mỹ đưa ra tuyên bố đang gửi cho Ukraine 100 triệu USD hỗ trợ quân sự, bao gồm cả pháo hạng nặng và radar theo dõi vũ khí. Được biết, những vũ khí đặc thù trong gói viện trợ này trị giá tương đương với trang bị của một tiểu đoàn pháo binh Mỹ.
Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, John Kirby, cho biết gói hỗ trợ bao gồm 18 pháo 115mm, 18 xe kéo chiến thuật và 18 ống pháo, kèm theo là 3 radar phản vũ khí AN/TPQ-36, các thiết bị áp chế điện tử và các linh kiện khác. Ông còn khẳng định những khí tài, trang bị này sẽ được đưa đến Ukraine rất sớm.
Đây là đợt hỗ trợ thiết bị quân sự lần thứ 10 được Mỹ gửi tới Ukraine kể từ chiến dịch đặc biệt của Nga nổ ra vào tháng 2, với tổng số 3,9 tỷ USD viện trợ - bao gồm lựu pháo, tên lửa phòng không Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược và máy bay không người lái.
Cũng trong hôm qua, thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua một gói viện trợ nhân đạo và quân sự mới trị giá 40 tỷ USD. Nhà Trắng đang cân nhắc việc cung cấp tên lửa chống hạm để chống lại sự áp đảo của hải quân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng đang tìm kiếm các loại vũ khí hiện đại hơn để có thể thay đổi cục diện.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?
(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.
(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.