Mỹ xả kho dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử để kiềm chế giá nhiên liệu

Thứ sáu, 01/04/2022 09:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (31/3), Tổng thống Joe Biden một lần nữa đưa ra yêu cầu nghiên cứu dự trữ xăng dầu quốc gia trong nỗ lực kiềm chế giá năng lượng tăng.

Theo Nhà Trắng, hôm qua (31/3), Tổng thống Biden đã ra lệnh giải phóng mỗi ngày 1 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong sáu tháng tới. Ngoài ra, ông Biden sẽ đề nghị Quốc hội phạt các công ty dầu khí cho thuê đất công nhưng không sản xuất năng lượng.

my xa kho dau du tru lon nhat trong lich su de kiem che gia nhien lieu hinh 1

Tổng thống Joe Biden đang nghiên cứu kho dự trữ xăng dầu của quốc gia để cố gắng kìm hãm giá năng lượng tăng trong sáu tháng tới. Ảnh: AP.

Chính quyền cho rằng việc sử dụng dự trữ xăng dầu sẽ “câu giờ” và giữ giá xăng ở mức thấp cho đến khi các nhà sản xuất trong nước có thể tăng sản lượng.

Ngay cả trước khi Nga thực hiện chiến sự vào Ukraine vào tháng Hai, giá dầu toàn cầu đã tăng. Khi ông Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga vào đầu tháng 3, ông thừa nhận điều đó sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ phải “trả giá đắt”.

Được biết, đây là lần thứ ba vị tổng thống này sử dụng kho dự trữ xăng dầu chiến lược trong vòng chưa đầy bốn tháng. Ông đã ra lệnh giải phóng 50 triệu thùng dầu vào tháng 11. Sau đó, trong bài phát biểu tại State of the Union vào tháng 3, Biden thông báo tăng thêm 30 triệu thùng như một phần của nỗ lực đa quốc gia nhằm tăng nguồn cung dầu.

Khai thác khoản dự trữ trong số ít những việc mà một tổng thống có thể làm để cố gắng kiểm soát lạm phát, điều này khiến người Mỹ trở nên “khốn đốn” hơn và thường tạo ra trách nhiệm chính trị cho đảng nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng.

Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ là một mạng lưới các hang dưới lòng đất ở bang Texas và Louisiana, chúng có thể chứa hơn 700 triệu thùng dầu nhưng hiện đang trống rỗng. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ giữ khoảng 568 triệu thùng vào tuần trước, giảm so với hơn 650 triệu thùng vào giữa năm 2021.

Ông Biden tin rằng nếu đẩy nhiều dầu ra thị trường thì giá sẽ giảm. Giá đã giảm trong gần hai tuần sau thông báo ban đầu của Biden về việc khai thác nguồn dự trữ vào tháng 11, nhưng sau đó lại tiếp tục tăng nhanh. Dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng gần 40% trong năm nay và thậm chí còn trở nên bất ổn hơn trong tháng trước.

Liệu động thái mới nhất của ông Biden có thành công hay không sẽ được quyết định bởi một số yếu tố. Một điều cần lưu ý là: trong khi chiến lược này ước tính 1 triệu thùng mỗi ngày là quá nhiều, mà Hoa Kỳ đã tiêu thụ gần 20 triệu thùng mỗi ngày vào năm ngoái và tiêu thụ toàn cầu đạt mức 97 triệu thùng mỗi ngày.

Điều mà hầu hết mọi người muốn biết là điều gì sẽ xảy ra với giá xăng. Giá xăng dầu được xác định bởi nhiều yếu tố. Bởi vì các nhà máy lọc dầu mua dầu thô trước, họ có thể vẫn đang làm việc với dầu đắt tiền hơn. Mức thuế ở mỗi tiểu bang khác nhau, điều này ảnh hưởng đến mức giá mà người lái xe phải trả.

Vào thứ Năm (30/3), giá xăng trung bình trên toàn quốc cho một gallon thông thường là hơn $4,22 (Đô la Mỹ), giảm khoảng một xu so với mức đỉnh hồi tháng Ba.

Mức giá trung bình trên toàn quốc vẫn thấp hơn 4 đô la/gallon ở nhiều bang ở miền trung nước này, nhưng lại có giá cao hơn ở vùng Đông Bắc và cao hơn ở phía Tây. Ở California, ghi nhận giá $5,90/gallon.

Ngay cả khi những mức giá đó không giảm, ông Biden có thể lập luận rằng bằng cách khai thác khu dự trữ, sẽ cố gắng hỗ trợ.

Bởi vì giá xăng đang thoái trào - những người có thu nhập thấp hơn có xu hướng chi tiêu phần trăm thu nhập cao hơn cho xăng dầu so với những người Mỹ giàu có - sự gia tăng ảnh hưởng không tương xứng đến những người tiêu dùng nhạy cảm với giá nhất.

Tương lai của dầu và khí đốt ở Hoa Kỳ là một điểm nhấn chính trị và là nguồn gây tranh cãi, đặc biệt khi các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải “vật lộn” với biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

Mặt khác, một số nhà lãnh đạo chính trị đã ca ngợi ngành công nghiệp dầu khí của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy sự độc lập về năng lượng. Trong khi Hoa Kỳ trước đây phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, thì bây giờ các quốc gia khác hiện phụ thuộc vào Hoa Kỳ về dầu mỏ. Ngàng công nghiệp này cũng cung cấp việc làm: Theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ, ngành công nghiệp dầu khí sử dụng hơn 10 triệu người ở Hoa Kỳ và chiếm khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia.

Giá dầu gia tăng rất có lợi cho các công ty cung cấp dầu. Thế nhưng, người tiêu dùng sẽ phải “nhăn mặt” khi giá xăng cao hơn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến “túi tiền” của họ.

Có một tuyên bố rằng: bất kỳ hoạt động “rút” dầu khỏi nguồn dự trữ chiến lược cần đi kèm với các biện pháp chính sách khuyến khích tăng sản lượng năng lượng trong nước. Điều này mâu thuẫn với cam kết của Biden về việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, vốn góp phần gây ra biến đổi khí hậu.

Lê Na (Theo AP)

Tin khác

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày mai (25/4).

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

(CLO) Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội dự báo, trong kỳ điều chỉnh ngày mai (25/4), giá xăng trong nước có thể giảm 250 - 300 đồng/lít, tùy loại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

(CLO) Ngày 22/4/2024, BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh đã trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho các dòng/mã sản phẩm đang sản xuất tại Thép Hòa Phát Dung Quất. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Công ty.

Thị trường - Doanh nghiệp