Mỹ xem xét thuế quan Trung Quốc, tạm dừng thuế khí đốt nhằm kiềm chế lạm phát

Thứ hai, 20/06/2022 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số thuế quan đối với Trung Quốc được thừa hưởng từ chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump “không có mục đích chiến lược” và Tổng thống Biden đang xem xét loại bỏ chúng như một cách để giảm lạm phát.

Vào Chủ nhật tuần qua, hai quan chức hàng đầu của Mỹ đã cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét việc dỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc và có thể sẽ tạm dừng thuế khí đốt liên bang khi Mỹ đang phải vật lộn để giải quyết giá xăng tăng cao cùng tình trạng lạm phát.

my xem xet thue quan trung quoc tam dung thue khi dot nham kiem che lam phat hinh 1

Joe Biden đang xem xét việc dỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc giữa bối cảnh khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao hiện nay. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết một số thuế quan đối với Trung Quốc được thừa hưởng từ chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump “không có mục đích chiến lược” và nói thêm rằng Tổng thống Biden đang xem xét loại bỏ chúng như một cách để giảm lạm phát.

Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cho biết tổng thống cũng đang đánh giá việc tạm dừng thuế khí đốt liên bang để hạ giá xăng trong nước. Bộ trưởng cũng nói với CNN rằng một động thái như vậy là điều “không cần phải bàn cãi.”

Các bình luận được đưa ra nhiều hơn trong bối cảnh chính quyền Biden đang phải vật lộn để giải quyết giá xăng dầu và tình trạng lạm phát cao kỷ lục, hiện đang ở mức cao nhất trong 40 năm.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Loretta Mester, cho biết lạm phát sẽ mất hai năm để giảm xuống mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, với tốc độ giảm dần.

Yellen, nói với ABC News, cho biết chính quyền đang xem xét chính sách thuế quan đối với Trung Quốc nhưng không nêu chi tiết cụ thể và từ chối cho biết khi nào có thể chính quyền sẽ đưa ra quyết định.

Bà nói: “Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng Trung Quốc tham gia vào một loạt các hành vi thương mại không công bằng cần giải quyết, nhưng các loại thuế quan mà chúng ta thừa hưởng từ cực Tổng thống Donald Trump, một số không phục vụ cho mục đích chiến lược và làm tăng chi phí cho người tiêu dùng.”

Biden cho biết ông đang xem xét loại bỏ một số thuế quan mà người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào năm 2018 và 2019 – thời điểm gay gắt của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới .

Cả Granholm và Yellen đều nhắc lại lập trường của Biden rằng suy thoái là “không thể tránh khỏi”, với Bộ trưởng Tài chính nói rằng thị trường lao động và chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Loretta Mester cho biết bà không dự đoán sẽ xảy ra suy thoái kinh tế mặc dù tăng trưởng hiện đang chậm lại.

Tuy nhiên, Yellen mô tả rằng tỷ lệ lạm phát là điều cao không thể chấp nhận được và nói thêm rằng bà dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại trong thời gian tới.

Liệu Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, có rơi vào suy thoái hay không vẫn là mối quan tâm ngày càng tăng của các giám đốc điều hành, Cục Dự trữ Liên bang và chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Lawrence Summers nói với NBC News rằng ông không đồng ý với những đánh giá của các quan chức hiện tại, và nói rằng ông dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái kinh tế xảy ra.

Summers nói vào Chủ nhật rằng: “Rất có khả năng rằng Fed sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn lạm phát, và có thể Fed sẽ tăng lãi suất đủ để nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái”.

Sự gia tăng mạnh mẽ của tỷ lệ lạm phát đã khiến gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đồng ý thực hiện chính sách diều hâu, chỉ có một người trong số họ bất đồng với chính sách trên vào đầu tuần này để chống lại mức tăng lãi suất lớn nhất nhất mà Fed đã áp dụng trong hơn một phần tư thế kỷ qua.

Được biết, chính sách 'diều hâu' là một chính sách kinh tế ủng hộ việc tăng lãi suất để chống lạm phát. Chính sách này ít quan tâm đến tăng trưởng kinh tế hơn so với áp lực suy thoái gây ra bởi tỉ lệ lạm phát cao. Nếu Fed tiếp tục đi theo chính sách này, điều đó có thể sẽ gây khủng hoảng cho nền kinh tế toàn cầu.

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

(CLO) Diễn đàn Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Thúc đẩy tăng trưởng bền vững sẽ là một bước quan trọng trong việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp tiên tiến để đối mặt với những thách thức và khai thác những cơ hội trong thời đại số hóa và bảo vệ môi trường.

Thị trường - Doanh nghiệp