(CLO) Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021-2025. Do đó, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cũng sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích này.
Tín hiệu tích cực từ thế giới
Trong một báo cáo mới đây, W.Research dự báo, kinh tế thế giới trong nửa đầu năm 2024 sẽ khó có sự chuyển biến lớn, các nền kinh tế lớn đồng thời là đối tác thương mại của Việt Nam đều đang gặp phải những vấn đề riêng biệt. Tuy nhiên, nửa sau năm 2024 và giai đoạn đầu năm 2025, kinh tế thế giới có thể phục hồi.
Bởi, giai đoạn nửa sau năm 2024, ngân hàng trung ương nhiều quốc gia sẽ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021-2025. (Ảnh: VNN)
“Mỹ sẽ là quốc gia cắt giảm lãi suất đầu tiên, có thể quý II/2024, theo sau là Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BOE)”, báo cáo của W.Research nêu.
Tuy nhiên, không loại trừ các khả năng như xung đột chính trị tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia khác tiếp tục thắt chặt tiền tệ, hoặc biến đổi khí hậu gây ra các thảm họa toàn cầu,... những yếu tố này có thể cản bước tiến của nền kinh tế thế giới.
Đối với nền kinh tế Việt Nam, W.Research dự báo, năm 2024 tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng chậm, thấp hơn trung bình 5 năm trước, do người dân bị ảnh hưởng, vốn phần lớn bị “chôn” trong bất động sản.
Trong khi đó, một số ngành nghề như du lịch, bất động sản, một số ngành công nghiệp sẽ có đà phục hồi dần. Đặc biệt, xuất khẩu có thể tăng trưởng tích cực do hồi phục niềm tin tiêu dùng ở các thị trường xuất khẩu chính như thị trường Mỹ. Có thể có sự cải thiện trong hoạt động xuất nhập khẩu do ổn định và tích cực của thị trường quốc tế.
Riêng dòng vốn FDI vẫn duy trì ở mức cao, song có thể chịu áp lực khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.
Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021-2025
Trong khi đó, Tổng cục Thống kê (GSO) cũng vừa đưa ra đưa ra dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam.
Đối với kinh tế thế giới, GSO dự báo, năm 2024, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn dai dẳng. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nợ công tiếp tục gia tăng.
Bên cạnh đó, tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia… Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng.
Đối với kinh tế Việt Nam, GSO cho rằng kinh tế Việt Nam năm 2024 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Trong đó, tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024 trước khi đón nhận những dấu hiệu tích cực, khả quan hơn.
Tuy vậy, kinh tế Việt Nam sẽ vẫn có cơ hội phục hồi tích cực hơn nếu các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế; các động lực về đầu tư (bao gồm cả đầu tư tư nhân, FDI, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước), tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.
Đồng thời, các vấn đề tồn đọng, bất cập kéo dài được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn trong năm 2024, nhất là vướng mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp…
GSO nhấn mạnh: Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021-2025. Do đó, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cũng sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích này. Đây có thể là những thuận lợi mang tính chủ quan nhưng cũng là áp lực lớn cho hoạt động kinh tế của đất nước.
“Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đây là nền tảng quan trọng để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng”, GSO nêu.
(CLO) Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cuộc thi viết “Cha và con gái” là sự kiện vô cùng ý nghĩa, lan toả mạnh mẽ giá trị nhân văn, giá trị gia đình, sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
(CLO) Sáng 14/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”. Hội thảo được diễn ra trong bối cảnh ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội đang gia tăng và luôn ở mức báo động.
(CLO) Sau gần một thập kỷ kể từ khi được phê duyệt, dự án Bến xe khách Yên Sở, nằm tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã chính thức được giao hơn 27.500 m² đất để bắt đầu triển khai, kỳ vọng giúp giảm tải áp lực giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân.
(CLO) Làm việc với các địa phương, doanh nghiệp về tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh "đường đến đâu, giàu đến đấy", phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng là "nòng cốt của nòng cốt của phát triển kinh tế"; đồng thời, đề nghị đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa thúc đẩy tiến độ các tuyến cao tốc và cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.
(CLO) Trong khuôn khổ Chương trình thách thức đổi mới sáng tạo 2025 diễn ra vào ngày 14/3, lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta và tổ chức “AI for Vietnam” đã giới thiệu dự án ViGen, với mã nguồn mở chất lượng cao.
(CLO) Sau 2 ngày nghỉ nghị án, sáng 14/3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) làm 56 người tử vong, 44 người bị thương.
(CLO) Những nỗ lực buôn lậu các thành phần pin nhiên liệu hydro vào Yemen sẽ giúp lực lượng Houthi có bước tiến vượt bậc về công nghệ chế tạo máy bay không người lái (UAV).
(CLO) Mỹ đang tiến hành đàm phán với Chính phủ Đức và các quan chức Nga nhằm khôi phục hoạt động lọc dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, theo các báo cáo từ truyền thông Đức và Nga.
(CLO) Theo báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm, Israel đã thực hiện "hành vi diệt chủng" đối với người Palestine bằng cách phá hủy các cơ sở y tế dành cho phụ nữ tại Gaza và sử dụng bạo lực tình dục như một chiến lược chiến tranh.
(CLO) Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra vào sáng 14/3 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khiến 2 mẹ con cô giáo tử vong thương tâm.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã nói với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Năm rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc tế, đẩy mạnh chiến dịch sáp nhập hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này.
(CLO) Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tại “phố cà phê đường tàu”, lực lượng chức năng các phường thời gian qua đã tăng cường lực lượng quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân ở khu vực này.
(CLO) Trong khuôn khổ Chương trình thách thức đổi mới sáng tạo 2025 diễn ra vào ngày 14/3, lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta và tổ chức “AI for Vietnam” đã giới thiệu dự án ViGen, với mã nguồn mở chất lượng cao.
(CLO) Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
(CLO) Ngày 13/3 (giờ Hoa Kỳ), tại Washington D.C, Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson L. Greer để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
(CLO) Tháng 2, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 2.738 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.018 tỷ đồng, tăng 69,5%; thu từ hải quan ước đạt 720 tỷ đồng, tăng 67,6%.
(CLO) Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, trong quý I/2025, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước tăng 9,64%, vượt cả 2 kịch bản dự báo tăng trưởng.
(CLO) Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) vừa thống nhất hợp tác về nâng cao năng lực bảo vệ tính toàn vẹn và sự ổn định của thị trường, đồng thời thúc đẩy kết nối thị trường vốn hai nước.
(CLO) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép viễn thông.
(CLO) TS Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Aitomatic chia sẻ: Những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển AI và bán dẫn đang cho thấy hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế dịch chuyển của chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.