Hải Phòng:

Nam điều dưỡng xét nghiệm 10 lần mới phát hiện dương tính nCoV

Thứ ba, 23/03/2021 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 10 lần lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định nam điều dưỡng N.V.Q (BN 2391) làm việc tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng vẫn dương tính SARS-CoV-2.

Nhiều người liên quan Bệnh viện GTVT Hải Phòng tới khai báo dịch tễ sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ngày 22/2. Ảnh minh họa.

Nhiều người liên quan Bệnh viện GTVT Hải Phòng tới khai báo dịch tễ sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ngày 22/2. Ảnh minh họa.

Nam điều dưỡng cư ngụ ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Ngày 21/2, anh xét nghiệm âm tính nCoV. Ngày 22/2, anh được lấy mẫu xét nghiệm, chiều cùng ngày kết quả dương tính nCoV.

Đến nay, Hải Phòng đã qua 27 ngày không phát hiện trường hợp mắc mới. Ngày 22/3, ngành y tế tiếp nhận thêm 108 mẫu xét nghiệm sàng lọc. Tổng cộng có 134 mẫu có kết quả âm tính, 84 mẫu chờ kết quả.

"Bệnh nhân 2391", 28 tuổi,  cùng đồng nghiệp (nữ điều dưỡng 26 tuổi - "bệnh nhân 2385") là hai người ở Hải Phòng mắc Covid-19 trong đợt bùng phát thứ 3.

Trên toàn địa bàn thành phố hiện có 337 người thực hiện cách ly y tế tập trung, 559 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn, 122 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Chùm ba ca nhiễm liên quan hai điều dưỡng còn có cô gái 20 tuổi (em "bệnh nhân 2385"), sinh sống tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Hiện "bệnh nhân 2385" và "2392" có kết quả âm tính 3 lần. Hải Phòng đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia làm thủ tục công bố bệnh nhân khỏi Covid-19. Bệnh nhân dương tính tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ 14 ngày kể từ ngày 22/3.

Đến ngày 3/3, số ca nhiễm cộng đồng của cả nước hai tháng qua ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (724), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hà Giang một ca.

Hoàng Minh

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe