Nam Định: Cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong

Thứ sáu, 05/03/2021 10:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau vụ cháu bé ở Hà Nội rơi từ tầng 13 chung cư may mắn thoát nạn, thì sau đó tại huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) xảy ra vụ cháu bé với đồ chơi ở lan can tầng 2 ngã xuống đất tử vong tại chỗ.

Cháu bé ngã vào tấm bạt ngoài lan can rồi rơi xuống đất tử vong. Ảnh: tienphong.vn

Cháu bé ngã vào tấm bạt ngoài lan can rồi rơi xuống đất tử vong. Ảnh: tienphong.vn

Thông tin về vụ việc, Thượng úy Phạm Bảo Trung, Phó Trưởng Công an xã Xuân Tiến (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) xác nhận vụ việc xảy vào khoảng 17 giờ 30 ngày 3/3 tại một nhà dân ở xã Xuân Tiến.

Thời điểm này, bé trai 4 tuổi đang ở nhà cùng ông bà ngoại. Đồ chơi của cháu rơi ra ngoài tấm bạt che ngoài sân.

Do chưa ý thức được, tưởng nhầm là mái nhà nên cháu bé đã leo ra để lấy đồ chơi và bị rơi xuống sân.

Thông tin từ ông Lê Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Xuân Tiến thông tin cho biết, vào lúc 17 giờ 30, cháu bé đi lên tầng 2, đưa tay ra ngoài lan can lấy đồ chơi là quả bóng.

Quả bóng lăn ra ngoài, rơi xuống tấm bạt che nắng mưa ngoài lan can. Cháu bé cố với theo quả bóng nên nhoài ra tấm bạt nhưng không may tấm bạt yếu nên rách, cháu bé rơi xuống đất.

Ngay sau đó, gia đình cháu bé đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé trai không qua khỏi.

Cũng theo ông Đồng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Ông Đồng cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, gia đình cháu bé có người lớn ở nhà. Bố mẹ cháu bé có 5 người con, cháu bé tử vong là con trai út trong gia đình.

Sau khi hoàn thành các thủ tục và xác định cháu bé tử vong do bị ngã từ tầng 2, hiện gia đình đã làm lễ an táng cho cháu.

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống