Nam Định: Chủ hàng ngang nhiên bày bán hàng thực phẩm lậu, bẩn trên vỉa hè

Thứ ba, 27/07/2021 12:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Nam Định ngày 27/7, đơn vị này vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống đang bán nửa tấn hải sản, nội tạng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo phản ánh của người dân, tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống, tại địa chỉ số 5A, khu 4 tầng, đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định có hiện tượng kinh doanh thực phẩm ôi thiu, mất vệ sinh.

Buôn bán hàng lậu, thực phẩm bẩn, chủ cửa hàng vẫn ngang nhiên bày bán trên vỉa hè.

Buôn bán hàng lậu, thực phẩm bẩn, chủ cửa hàng vẫn ngang nhiên bày bán trên vỉa hè.

Sau khi nhận được phản ánh, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Nam Định đã tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Qua báo cáo của bộ phận xác minh cho thấy phản ánh của người dân là có cơ sở.

Để ngăn chặn kịp thời chủ cửa hàng đưa lượng hàng hóa thực phẩm tươi sống có dấu hiệu vi phạm lưu thông trên thị trường, tới tay người sử dụng có thể gây hậu quả đến sức khỏe người tiêu dùng, sáng 26/7, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với lực lượng Công an, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản tiến hành kiểm tra cửa hàng này.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện gần nửa tấn thực phẩm tươi sống như: hải sản tươi sống, nội tạng gia cầm, nguyên liệu chế biến, ... không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch đang để trên hè phố và trong kho của cửa hàng. 

Điều đáng nói là số hàng hóa trên được đóng trong các túi nilon sau đó đóng trong thùng xốp, tủ đông lạnh có chèn giấy báo chữ nước ngoài, không có nhãn mác, khi mở ra có loại thực phẩm, hàng hóa không có mùi đặc trưng của thực phẩm nguyên bản, thậm chí có mùi ôi thiu.

Hàng hóa không có mùi đặc trưng của thực phẩm nguyên bản, thậm chí có mùi ôi thiu.

Hàng hóa không có mùi đặc trưng của thực phẩm nguyên bản, thậm chí có mùi ôi thiu.

Theo thông tin của người trực tiếp bán hàng, số hàng này chủ cửa hàng nhập của các cơ sở kinh doanh các tỉnh thông qua mua hàng trực tuyến, qua mạng, qua điện thoại để thỏa thuận phương thức nhận hàng và thanh toán. 

Chủ cửa hàng chỉ là người tiếp nối quá trình kinh doanh, không có sự kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng để nhập hàng do đó có thể có hàng kém mất phẩm chất, cả hàng nhập lậu (biển hiện các thùng xốp đóng hàng có chèn giấy báo chữ Trung Quốc). 

Sau đó cửa hàng tiêu thụ tại chỗ hoặc bán hàng qua mạng đến tay người tiêu dùng mà thông thường người tiêu dùng cũng tin tưởng chủ cửa hàng, người mua không có điều kiện hoặc không đủ điều kiện để đánh giá chất lượng thực phẩm. 

Lực lượng Quản lý thị trường đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ để điều tra, xử lý nghiêm minh. 

Việt Vũ

Tin khác

Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

(CLO) Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng cùng cường độ công việc cao nhưng thợ lắp điều hòa phấn khởi bởi có thể “cá kiếm” hàng triệu đồng mỗi ngày.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp