Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách

Chủ nhật, 19/03/2023 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đặt ra mục tiêu thu hút được khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận kỳ vọng xây dựng hình ảnh du lịch Bình Thuận “Điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn” trong lòng bạn bè và du khách gần xa.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh sẽ diễn ra vào tối ngày 25/3 tại NovaWorld Phan Thiết, Bình Thuận. Chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia hứa hẹn mang tới cho người dân cả nước và du khách nước ngoài những trải nghiệm hấp dẫn và thú vị.

Năm Du lịch quốc gia 2023- Bình Thuận - Hội tụ xanh là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch bền vững. Sự kiện tạo được sự lan toả, hưởng ứng rộng khắp trên cả nước với hàng trăm sự kiện được tổ chức với nỗ lực giới thiệu cho du khách một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng và sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên không nơi nào có được.

nam du lich quoc gia 2023 binh thuan dat muc tieu don 65 trieu luot khach hinh 1

Đồi Cát Bay còn được gọi là Đồi Cát Mũi Né nơi có bãi cát trắng trải dài hàng cấy số. Nơi này được trải dài ở hai tỉnh từ Bình Thuận đến Ninh Thuận.

nam du lich quoc gia 2023 binh thuan dat muc tieu don 65 trieu luot khach hinh 2

Mũi Kê Gà còn được gọi là mũi Khe Gà – một địa điểm nổi tiếng đáng tham quan nổi tiếng ở Bình Thuận. Đây chính là một mũi đất nhô ra biển Đông cách thành phố Phan Thiết khoảng 40 km về phía tây nam.

nam du lich quoc gia 2023 binh thuan dat muc tieu don 65 trieu luot khach hinh 3

Biển Cổ Thạch là một trong những địa điểm du lịch Bình Thuận nổi tiếng. Đường đến biển có những hàng ri rào rừng phi lao. Biển trong vắt, xanh biếc với lượng sóng rì rào nhẹ. Biển hấp dẫn nhất với những bãi đá lung linh sắm màu.

nam du lich quoc gia 2023 binh thuan dat muc tieu don 65 trieu luot khach hinh 4

Cù Lao Câu hay còn gọi là hòn Cau – có giá vé thuyền đến đi là 250k. Buổi sáng sớm thì đầu giờ chiều bạn có thể đi về đất liền. Nước biển xanh, trong vắt nhìn được tới đáy nên thích hợp cho những bạn đam mê lặn biển ngắm san hô.

Việc được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận – Hội tụ xanh mở ra nhiều cơ hội để Bình Thuận giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, vùng đất Bình Thuận nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Với mục tiêu tích cực phục hồi các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, hướng tới phát triển mạnh mẽ, bền vững, Năm Du lịch quốc gia 2023 đã được đầu tư, tập trung quảng bá du lịch xanh, bền vững, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, đặc biệt sẽ tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận “cất cánh” trong giai đoạn mới, đồng thời chứng minh tiềm năng trở thành địa phương trọng tâm phát triển kinh tế du lịch của cả nước, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Thông qua việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia, Bình Thuận mong muốn sẽ là nơi kết nối và hội tụ giữa các tỉnh trong khu vực lân cận và xa hơn nữa là khu vực phía Bắc và các nước châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và thị trường quốc tế nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch.

Với vai trò là điểm nhấn trong Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ trở thành cầu nối liên kết tổ chức các hoạt động với các tỉnh lân cận, các vùng trong cả nước nhằm khơi thông dòng chảy tiềm năng du lịch của từng địa phương, tạo nên sức mạnh to lớn về một hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam trọn vẹn trong mắt du khách.

Đặt ra mục tiêu thu hút được khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận kỳ vọng xây dựng hình ảnh du lịch Bình Thuận “Điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn” trong lòng bạn bè, du khách gần xa, góp phần giúp ngành du lịch không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà tạo được sức bật, đà tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư có tiềm lực về tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển cho du lịch nói riêng và cho các ngành kinh tế khác của tỉnh nói chung.

Lễ Khai mạc với chủ đề: “Bình Thuận - Hội tụ xanh” gồm 3 chương kéo dài 85 phút là một câu chuyện xuyên suốt về chủ đề “Hội tụ xanh” được dẫn dắt từ cội nguồn núi rừng đến biển, đảo; thể hiện những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân, những phong cảnh làng quê, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của cư dân bản địa, gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, phát triển du lịch xanh, an toàn, thân thiện.

Bình Luận

Tin khác

Phát động kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”

Phát động kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”

(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 1654/BVHTTDL-DLQGVN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024.

Du lịch
Xác lập kỷ lục mới tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 2 năm 2024

Xác lập kỷ lục mới tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 2 năm 2024

(CLO) Theo Ban tổ chức, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 17 - 19/5, tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP HCM sẽ xác lập một kỷ lục mới với hơn 150 món ăn đi kèm bánh mì.

Du lịch
Phú Thọ đón khoảng 3 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Phú Thọ đón khoảng 3 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

(CLO) Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, khoảng 3 triệu lượt khách tham dự các hoạt động văn hóa thể thao, tham quan các khu, điểm du lịch và thực hành tín ngưỡng trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

Du lịch
Công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

(CLO) Việc Khu du lịch Mộc Châu được công nhận là Khu du lịch quốc gia tạo động lực quan trọng để tỉnh Sơn La đưa du lịch ngày càng phát triển.

Du lịch
Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ XI thu hút hơn 870.000 lượt khách tham quan

Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ XI thu hút hơn 870.000 lượt khách tham quan

(CLO) Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024 đã bế mạc tối 21/4. Sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật này góp phần thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến với Cần Thơ.

Du lịch