Năm học mới tại TP. HCM sẽ bắt đầu bằng hình thức trực tuyến

Thứ tư, 25/08/2021 11:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học mới tại TP. HCM không thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp, mà sẽ bắt đầu với hình thức học trực tuyến.

Mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng số lượng học sinh năm học 2021 - 2022 vẫn tăng gần 31.000 học sinh so với năm học trước.

Mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng số lượng học sinh năm học 2021 - 2022 vẫn tăng gần 31.000 học sinh so với năm học trước.

Theo công bố chính thức về kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của TP. HCM, bậc THCS, THPT và Hệ giáo dục thường xuyên bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9, bậc tiểu học bắt đầu từ ngày 8/9.

Thông tin từ Sở GD&ĐT TP. HCM, năm học mới 2021-2021, TP. HCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, tăng 30.939 học sinh so với năm học trước, gồm 27.991 học sinh hệ công lập và 2.948 hệ ngoài công lập. Trong đó, bậc tiểu học tăng 31.517 học sinh, bậc mầm non hơn 5.100 học sinh và bậc THPT tăng hơn 1.000 học sinh. Chỉ riêng bậc THCS giảm 6.733 học sinh.

Số học sinh tăng chủ yếu tập trung ở các khu vực có tốc đô thị hóa cao như TP. Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn… Số lượng học sinh tăng đều nằm trong dự tính từ trước của TP. HCM, dù trước đó dự báo số lượng học sinh sẽ giảm mạnh do nhiều gia đình ảnh hưởng dịch bệnh đã đưa học sinh về quê.

Mặc do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều trường lớp đầu tư mới chưa thể hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng, hơn 150 cơ sở giáo dục mầm non đã giải thể và ngưng hoạt động… Tuy nhiên với lượng học sinh hiện nay, TP. HCM vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học.

Về phương án tổ chức dạy học năm học mới, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, bậc THCS, THPT và Tiểu học bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến theo kế hoạch đã công bố. Riêng bậc mầm non, phải dạy học trực tiếp nhưng sẽ bắt đầu và kết thúc năm học chậm hơn.

Trong thời gian chưa thể bắt đầu tổ chức học trực tiếp, các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục tổ chức cho giáo viên xây dựng các đoạn phim ngắn hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi, giáo dục kỹ năng với sự tham gia của phụ huynh.

Hiện còn chưa đến 1 tuần nữa là năm học mới bắt đầu, nhưng đến thời điểm hiện tại sách giáo khoa cho năm học mới vẫn chưa chuyển về đủ cho các trường. Đặc biệt, sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 việc bố trí, phân phối còn nhiều khó khăn, hiện chỉ mới có khoảng hơn 50% sách đực chuyển đến các trường.

Để giải quyết vấn đề sách giáo khoa trong những ngày đầu năm học, hiện sách giáo khoa bản điện tử SGK từ lớp 1 đến 12 đã được cung cấp trên internet. Theo đó, học sinh có thể sử dụng tạm bản sách giáo khoa điện tử trong thời gian chở sách giáo khoa về đến các trường.

Ngoài ra, để học sinh làm quen với môi trường học tập trên internet, Sở GD&ĐT TP. HCM sẽ triển khai chương trình dạy học trên truyền hình ngay khi bắt đầu năm học mới. Nội dung chương trình sẽ ưu tiên hướng đến lớp 1, lớp 2, lớp đầu cấp và cuối cấp.

Thanh Hải

Bình Luận

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục