Hình ành người dân biểu tình trên một khu đất gần thành phố Cape Town, Nam Phi. Ảnh: Reuters
Đêm 22/8, Tổng thống Trump viết dòng tweet có nội dung: "Tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo xem xét kỹ việc chiếm đoạt trang trại và đất đai cùng việc giết hại hàng loạt nông dân tại Nam Phi."
Dòng tweet này của ông Trump đã chạm vào vấn đề liên quan tới quyền sở hữu áp đảo của người da trắng đối với đất nông nghiệp tại Nam Phi.
Đây là vấn đề nhạy cảm nhất trong lịch sử của Nam Phi kể từ sau khi nạn phân biệt chủng tộc chấm dứt tại quốc gia này.
Đoạn tweet của ông Trump có vẻ như xuất hiện sau khi Fox News đăng tải một phóng sự về chủ đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết "việc thu hồi đất đai không bồi thường có thể khiến Nam Phi đi sai con đường".
"Chúng tôi khuyến khích một cuộc đàm phán mở và hòa bình về vấn đề mà chúng tôi coi là cực kỳ quan trọng với Nam Phi hiện tại", bà nói thêm.
Chính sách cải cách đất đai của Nam Phi, trong đó bao gồm cả việc xem xét công hữu hóa đất không bồi thường, được Quốc hội nước này chính thức xem xét từ tháng 2 vừa qua đang gây sự chú ý theo dõi của người dân Nam Phi, cũng như cộng đồng quốc tế. Chính sách này đã được Tổng thống Cyril Ramaphosa thông qua hôm 1/8 vừa qua.
Mặc dù người da trắng chỉ chiếm 8% dân số Nam Phi, nhưng sở hữu tới 72% đất đai nông nghiệp của nước này, trong khi người da đen chiếm tới gần 90% dân số chỉ nắm giữ 4% đất nông nghiệp.
Viết trên tờ FT, ông Ramaphosa nói rằng: "Đây không phải việc cướp đất hay xâm hại quyền sở hữu tài sản gì cả". Ông cũng nói rằng sẽ không có ảnh hưởng tới kinh tế hay thực phẩm. Hiện vẫn chưa có một mảnh đất nào bị tịch thu kể từ khi chính sách này được thông qua và có hiệu lực.
Người phát ngôn của ông cũng nói rằng ông Trump "đã bị thiếu thông tin" và sẽ yêu cầu đính chính từ phía đại sứ Mỹ tại Pretoria.
Phản ứng lại phát biểu này cũng trên mạng xã hội Twitter, Chính phủ Nam Phi nêu rõ: "Nam Phi hoàn toàn bác bỏ nhận thức hạn hẹp này, vốn chỉ tìm cách gây chia rẽ đất nước chúng tôi, và nhắc chúng tôi về thời kỳ thực dân trước đây. Nam Phi sẽ đẩy mạnh tiến độ cải cách đất đai một cách thận trọng và toàn diện để không gây chia rẽ đất nước."
Hoàng Việt (Theo Reuters)