(CLO) Gần 6.000 người dân Haiti đang chết đói và gần một nửa trong số 11 triệu dân của đất nước đang trải qua tình trạng đói kém khủng khiếp khi bạo lực băng đảng làm đảo lộn cuộc sống ở thủ đô Port-au-Prince và nhiều nơi khác.
Theo báo cáo của Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp được công bố vào ngày 30/9, số người Haiti phải đối mặt với khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp và nạn đói đã tăng 1,2 triệu người trong năm qua, nâng tổng số lên 5,4 triệu người, vì bạo lực băng đảng làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa và ngăn cản người dân ra khỏi nhà để mua thực phẩm.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết: "Đây là một trong những tỷ lệ người dân bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng cao nhất trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trên thế giới".
Theo báo cáo, 5.636 người đang phải đối mặt với nạn đói, mức độ tồi tệ nhất, đang sống trong những nơi trú ẩn tạm thời trên khắp khu vực đô thị. Báo cáo cũng lưu ý rằng 2 triệu người Haiti khác đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Một số trong số 2 triệu người đang chịu nạn đói thậm chí còn không sống ở những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bạo lực băng đảng.
Lạm phát hai chữ số cũng hạn chế khả năng chi trả của nhiều người dân Haiti, khi thực phẩm hiện chiếm 70% tổng chi tiêu của hộ gia đình. Chi phí cho một giỏ thực phẩm đã tăng hơn 11% trong năm qua, trong khi lạm phát lên tới 30% vào tháng 7.
Bạo lực băng đảng vẫn là nguyên nhân chính gây ra nạn đói, khi các băng đảng kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince và các con đường dẫn đến miền bắc và miền nam Haiti, ngăn cản nông dân giao hàng hóa và các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp viện trợ.
Từ tháng 4 đến tháng 6, ít nhất 1.379 người được báo cáo là đã thiệt mạng hoặc bị thương, và 428 người khác bị bắt cóc. Ngoài ra, bạo lực băng đảng đã khiến hơn 700.000 người mất nhà cửa trong những năm gần đây.
Báo cáo nêu rõ: "Haiti tiếp tục phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, với tỷ lệ bạo lực băng đảng vũ trang đáng báo động làm gián đoạn cuộc sống thường ngày, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng gia tăng".
Theo Mercy Corps, một trong số nhiều tổ chức phi lợi nhuận đã kêu gọi tăng tiền tài trợ hôm 30/9, vào năm 2014, chỉ có 2% dân số Haiti thiếu lương thực, nhưng con số này đã tăng vọt lên gần 50%.
Trong số những người đang phải chịu cảnh đói có Joceline St-Louis, một bà mẹ 28 tuổi có hai cậu con trai, 5 tuổi và 1 tuổi. "Thức ăn không thường xuyên có sẵn", cô nói và cho biết thêm rằng cô phải nhờ người khác nuôi con.
Cô cho biết: "Khi một tổ chức cung cấp thực phẩm, sẽ có một cuộc tranh giành lớn xảy ra... Đôi khi tôi chán nản đến mức muốn giết chết bọn trẻ và chính mình", cô nói bằng giọng nhẹ nhàng khi ôm đứa trẻ 1 tuổi trong tay.
(CLO) Trước thực trạng bờ sông Mã đoạn qua xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đất sản xuất nông nghiệp của người dân, chính quyền địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó.
(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mai Chi SN 1986, HKTT; Huyện An Dương, TP Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Bộ trưởng Y tế nói về đề nghị đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 2 vào hoạt động; Lũ sông Hồng lên nhanh, 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt trở lại; Phòng GD-ĐT quận 1, TP. HCM lên tiếng vụ cô giáo "xin hỗ trợ tiền mua máy tính"…
(CLO) Từ 1/10/2024, người dân trên toàn quốc có thể đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) thông qua ứng dụng VNeID mà không cần đến trực tiếp Sở Tư pháp. Đây là một bước tiến trong việc hiện đại hóa quy trình cấp Phiếu LLTP, giúp tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.
(CLO) Kinh tế của tỉnh Bến Tre duy trì được đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước tính 5,27%. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội cũng được nâng chất lượng.
(CLO) Ngày 1/10, một chiếc xe buýt chở học sinh và giáo viên đã bốc cháy ở vùng ngoại ô Bangkok, 25 người trên xe được cho là đã tử vong, theo các quan chức và lực lượng cứu hộ cho biết.
(CLO) Ngành du lịch Hà Nam ước đạt đón 4,211 triệu lượt người (đạt 98% so với kế hoạch năm, đạt 106,8% so với năm 2023); trong đó: khách quốc tế ước đạt 109 nghìn lượt người, khách nội địa ước đạt 4,102 triệu lượt người trong 9 tháng năm 2024.
(CLO) Ngày 1/10, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 11 phạm nhân chấp hành án tại Phân trại Quản lý phạm nhân, Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn.
(CLO) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng ngày 1/10 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát động Tháng Áo dài Hà Nội năm 2024.
(CLO) Hôm nay (1/10), thị trường chứng khoán diễn biến khá tích cực với dòng tiền sôi động giúp chỉ số VN-Index tăng trở lại, thậm chí có thời điểm vượt ngưỡng 1.300 điểm.
(CLO) Ngày 1/10, tại Trại giam Bình Điền (xã Bình Tiến, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại.
(CLO) Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua những biến động mạnh, không ít mẫu xe đã âm thầm rút lui khỏi thị trường. Trong số đó Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga và Toyota Yaris là những cái tên nổi bật, đều phải đối mặt với tình trạng doanh số ảm đạm, dẫn đến quyết định "khai tử" từ các nhà sản xuất.
(CLO) Chiều ngày 1/10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công điện số 44/CĐ-BGTVT yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại Hà Giang và ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.
(CLO) Ngày 1/10, một chiếc xe buýt chở học sinh và giáo viên đã bốc cháy ở vùng ngoại ô Bangkok, 25 người trên xe được cho là đã tử vong, theo các quan chức và lực lượng cứu hộ cho biết.
(CLO) Lịch sử 142 năm sản xuất điện từ than của Vương quốc Anh đã kết thúc khi các tua bin tại nhà máy điện than Ratcliffe-on-Soar ở Nottinghamshire ngừng hoạt động vĩnh viễn.
(CLO) Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen phủ nhận vi phạm bất kỳ quy định nào khi bà và Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) của bà cùng hai chục đảng khác ra hầu tòa hôm 30/9 với cáo buộc biển thủ quỹ của Nghị viện châu Âu.
(CLO) Bão Helene đã tàn phá rộng khắp 6 tiểu bang vùng Đông Nam nước Mỹ, để lại cảnh hoang tàn với những ngôi nhà đổ nát, các container hàng hóa bị đè bẹp và những xa lộ phủ đầy bùn đất. Số người chết đã lên tới 133.
(CLO) Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã lên án việc Mỹ triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược tại Hàn Quốc, theo báo cáo của truyền thông nhà nước KCNA hôm thứ Ba.
(CLO) Gần một năm chiến tranh tàn phá đã khiến 2,4 triệu người dân Gaza phải chịu đựng một thảm kịch nhân đạo, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
(CLO) Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 25% trong năm 2025, tương đương 6,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, theo tài liệu ngân sách dự thảo của nước này.
(CLO) Trung Quốc đã đạt được một bước tiến quan trọng trong kế hoạch đầy tham vọng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030, khi nước này vừa tiết lộ bộ đồ phi hành gia đặc biệt dành cho sứ mệnh lịch sử này.