(CLO) Hơn 100.000 gia súc bị chết bởi các đợt nắng nóng liên tiếp ở Triều Tiên. Điều này có thể khiến giá thành thịt gia súc tăng cao. Tuy nhiên, giá thịt lợn ở nước này lại giảm mạnh.
(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin lũ lụt ở phía đông bắc nước này đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà, khiến hàng trăm ha đất nông nghiệp ngập trắng trong nước lũ và buộc 5.000 người phải sơ tán.
(CLO) Sự chênh lệch giữa hai miền Triều Tiên - Hàn Quốc ngày càng lớn. Tổng thu nhập quốc dân của Triều Tiên ở mức 35 nghìn tỷ won (30,5 tỷ USD), nhỏ hơn 56 lần so với Hàn Quốc.
(CLO) Vào tháng 4 năm ngoái, trong một lần rút lui khỏi tầm quan sát của công chúng, du thuyền dài hơn 60m của ông Kim đã được phát hiện đang di chuyển xung quanh một vị trí.
(CLO) Triều Tiên sẽ trừng phạt các quan chức Chính phủ vì không thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn lũ lụt trên đất nông nghiệp trước mùa mưa năm nay, các nguồn tin nước này nói với RFA.
(CLO) Trong một báo cáo gửi tới Liên Hợp Quốc, Triều Tiên thừa nhận nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua.
(CLO) Theo dự báo của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay. Nước này có thể phải trải qua thời kỳ đói khổ khắc nghiệt vào đầu tháng tới.
(CLO) Người dân ở quốc gia bị cô lập đang lao đao vì tác động của các lệnh trừng phạt, việc đóng cửa biên giới Covid-19 và thời tiết khắc nghiệt.
(CLO) Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho việc gia tăng hoạt động trồng trọt trong thời kỳ khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.
(CLO) Vào năm 2016, các tin tặc Triều Tiên đã lên kế hoạch cho cuộc đột kích trị giá 1 tỷ USD của ngân hàng quốc gia Bangladesh và đã suýt thành công trừ việc 81 triệu USD đang chuyển thì đã bị dừng lại.
(CLO) Với việc đóng cửa biên giới chống đại dịch dẫn đến hạn chế nhập khẩu hàng hóa, điển hình là hàng nhựa của Trung Quốc, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã tập trung lớn vào việc thu gom tái chế và xây dựng một nền kinh tế tự chủ hơn.
(CLO) Chương trình hạt nhân cùng những chính sách của Triều Tiên là những lý do rất rõ ràng gây nên tình trạng như hiện nay. Nhưng đôi khi, có lẽ chính họ cũng bế tắc trong việc làm sao để có thể thoát khỏi tình trạng tồi tệ của nền kinh tế và sự đau khổ ngày càng tăng của người dân.
(CLO) “Có vẻ như hàng trăm người môi giới chuyển tiền sẽ bị bắt ở các tỉnh Bắc Pyongan, Chagang, Yanggang và Bắc Hamgyong”, một nguồn tin nói với tờ Daily NK.
(CLO) Triều Tiên đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử 73 năm của nước này, trong bối cảnh thiếu lương thực và thuốc men cùng những cảnh báo về tình trạng thất nghiệp và vô gia cư ngày càng gia tăng.