Nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng

Thứ hai, 13/05/2019 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 16 đến ngày 19/5, nắng nóng sẽ xuất hiện diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ C.

Miền Bắc sẽ nắng nóng từ ngày 16 - 19/5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Ảnh: Minh Đạt

Miền Bắc sẽ nắng nóng từ ngày 16 - 19/5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Ảnh: Minh Đạt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13/5, các tỉnh phía Bắc ngày nắng, nền nhiệt độ bắt đầu tăng so với những ngày trước từ 3 - 4 độ C, có nơi nhiệt độ lên tới trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-93%, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hệ thống khối khí từ lục địa phía Bắc nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và các tỉnh Trung Bộ sẽ duy trì trạng thái nhiều mây vào đêm và sáng sớm, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, trưa chiều nắng kéo dài đến ngày 15/5. 

Từ ngày 16/5, hệ thống khí áp lục địa suy yếu, khối khí nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nhiệt độ các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu tăng nhanh, mỗi ngày khoảng 2-3 độ C.

Khoảng từ ngày 16 đến ngày 19/5, nắng nóng sẽ xuất hiện diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, riêng Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt 39 - 40 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 19/5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Từ ngày 20/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lục địa gây mưa dông nên nắng nóng sẽ suy giảm nhanh ở Bắc Bộ và ngày 21/5 sẽ suy giảm ở Trung Bộ. Đợt nắng nóng sẽ kéo dài 3 - 4 ngày ở Bắc Bộ, 4 - 5 ngày ở Trung Bộ.

Trong những ngày nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trước khi đi ra ngoài trời nắng cần trang bị ô, mũ, áo chống nắng, kính râm, khẩu trang… đầy đủ tránh tia cực tím xâm nhập.

Không nên ra ngoài nắng đặc biệt là khoảng thời gian nóng cao điểm từ 11 giờ trưa đến 16 giờ. Vì thời điểm này nắng mạnh nhất, nhiều tia tử ngoại nhất dễ gây say nắng, sốc nhiệt.

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống