NASA công bố kế hoạch 28 tỉ USD đưa người lên mặt trăng năm 2024

Thứ tư, 23/09/2020 11:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố kế hoạch đưa phi hành gia lên mặt trăng trong năm 2024 và chi phí dự tính là 28 tỉ USD.

Cụ thể, hãng AFP (Pháp) cho biết quốc hội sẽ quyết định về chi phí có dự án được Tổng thống Mỹ Donald Trump coi là ưu tiên số 1.

Theo dự kiến, 28 tỷ USD sẽ nằm trong ngân sách của khoảng thời gian từ 2021-2025.

Ngày 21/9 vừa qua, nhà quản lý NASA Jim Bridenstine đã xác nhận về sứ mệnh Artemis đưa phi hành gia trở lại mặt trăng. Ông Jim Bridenstine đồng thời nhấn mạnh rằng “rủi ro chính trị” là mối đe dọa lớn nhất đối với công việc của NASA, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Thời gian trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama từng hủy kế hoạch cho một dự án trên sao hỏa mà người tiền nhiệm của ông đã chi hàng tỷ USD.

Nếu đúng như kế hoạch thì năm 2024 NASA sẽ đưa con người trở lại mặt trăng. Ảnh: internet.

Nếu đúng như kế hoạch thì năm 2024 NASA sẽ đưa con người trở lại mặt trăng. Ảnh: internet.

Do vậy, ông Bridenstine nói nếu đến Giáng sinh năm nay quốc hội chấp thuận khoản ngân sách 3,2 tỷ USD thì  vẫn “duy trì kế hoạch đưa người lên mặt trăng năm 2024”.

Bên cạnh đó, sứ mệnh Artemis bao gồm chuyến bay đầu tiên mang tên Artemis I lên kế hoạch tiến hành vào tháng 11/2021 được điều khiển từ xa và phương tiện này sẽ tách khỏi tàu vũ trụ Orion.

Chuyến bay Artemis II dự kiến thực hiện năm 2023 đưa phi hành gia bay quanh mặt trăng nhưng không hạ cánh. Chuyến bay cuối cùng Artemis III đưa phi hành gia đặt chân lên bề mặt mặt trăng và sẽ duy trì tại hành tinh này trong 1 tuần.

Hiện đang có 3 phương án lựa chọn nhà sản xuất phương tiện đưa hai phi hành gia – một nam và một nữ - lên bề mặt mặt trăng từ tàu vũ trụ Orion.

Phương án đầu tiên là phương tiện do công ty Blue Origin được CEO Amazon Jeff Bezos thành lập kết hợp với tập đoàn Lockheed Martin, Northrop Grumman và Draper.

Phương án tiếp theo là sản phẩm của SpaceX thuộc tỷ phú Elon Musk. Phương án còn lại là phương tiện của công ty Dynetics.

PV

Tin khác

VinFast VF 9 có gì để tự tin cạnh tranh với các xe xăng cùng tầm giá?

VinFast VF 9 có gì để tự tin cạnh tranh với các xe xăng cùng tầm giá?

(CLO) Là mẫu xe ô tô điện cao cấp nhất của VinFast với mức giá dao động từ khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng, VF 9 có những ưu điểm gì để có thể cạnh tranh với các đối thủ xe xăng?

Ô tô - Xe máy
Suzuki ra mắt xe tay ga NEX III 2024

Suzuki ra mắt xe tay ga NEX III 2024

(CLO) Suzuki tại Indonesia đã chính thức giới thiệu mẫu tay ga NEX III phiên bản 2024. Hướng tới phân khúc xe ga giá rẻ, xe được bán ra với 3 phiên bản và giá từ 19.355.000 rupiah (khoảng 30 triệu đồng) khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Ô tô - Xe máy
OPPO K12 trình làng với giá từ 6,5 triệu đồng

OPPO K12 trình làng với giá từ 6,5 triệu đồng

(CLO) OPPO K12 mới đây đã chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc, máy được trang bị con chip Snapdragon 7 Gen 3, màn hình 120Hz, sạc nhanh 100W, giá từ 6,5 triệu đồng.

Sức sống số
Cận cảnh CB500 Hornet 2024 ra mắt tại thị trường Anh

Cận cảnh CB500 Hornet 2024 ra mắt tại thị trường Anh

(CLO) Honda Anh quốc mới đây đã chính thức ra mắt CB500 Hornet 2024, một mẫu streetfighter với hàng loạt công nghệ hiện đại, đi kèm mức giá tại thị trường Anh là 6199 bảng (khoảng 195 triệu đồng).

Ô tô - Xe máy
Thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ cần lưu ý điều gì?

Thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ cần lưu ý điều gì?

(CLO) Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lần này nhu cầu thuê xe tự lái chắc chắn sẽ tăng cao. Vậy khi thuê xe tự lái các bạn cần nắm rõ những điều gì?

Ô tô - Xe máy