Nền kinh tế sắp sụp đổ, Venezuela xin nới lỏng lệnh trừng phạt, Mỹ từ chối thẳng thừng

Thứ ba, 22/06/2021 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ lời kêu gọi của người đồng cấp Nicolas Maduro về việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Nicolas Maduro trong một cuộc phỏng vấn của tờ Bloomberg ở Caracas. (Nguồn: Gaby Oraa/Bloomberg).

Nicolas Maduro trong một cuộc phỏng vấn của tờ Bloomberg ở Caracas. (Nguồn: Gaby Oraa/Bloomberg).

Theo Bloomberg, Tổng thống Maduro, mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã liên hệ với Biden trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của Bloomberg vào tuần trước, kêu gọi ông dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bình thường hóa quan hệ và chấm dứt “quá trình tàn ác hóa Venezuela”.

Đáp lại bình luận của Maduro, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi tổng thống Venezuela phải có những thay đổi lớn hơn. Bao gồm việc tham gia với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước và mở đường cho các cuộc bầu cử tự do, công bằng, cũng như khôi phục các quyền tự do kinh tế và chính trị.

Người phát ngôn cho biết qua email, miễn là "các hoạt động đàn áp và tham nhũng" của Maduro cùng những người ủng hộ ông tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác và đồng minh của mình để duy trì sức ép, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt chống lại những kẻ phá hoại nền dân chủ.

Trước đó, Chính quyền của ông Trump đã công nhận Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela sau khi Maduro nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2019 sau một cuộc bầu cử mà Hoa Kỳ và những quốc gia khác cho rằng đã bị gian lận. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Maduro cho biết chính phủ của ông không có đối thoại với Hoa Kỳ, một sự im lặng mà ông đổ lỗi cho "việc ăn tiền vĩnh viễn" của các cử tri Venezuela ở Florida.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lập trường của Hoa Kỳ về sự thiếu hợp pháp của Maduro không thay đổi kể từ khi ông Biden nhậm chức. Theo người phát ngôn, Hoa Kỳ không chấp nhận Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela và thay vào đó công nhận Guaido, lãnh đạo Quốc hội, là Tổng thống lâm thời, theo phát ngôn viên.

Chính quyền Trump đã cấm Venezuela tham gia thị trường tài chính Hoa Kỳ vào năm 2017 và sau đó là cấm giao dịch các khoản nợ của Venezuela cũng như cấm kinh doanh với công ty dầu khí nhà nước, Petroleos de Venezuela, hoặc PDVSA.

Ông Maduro cho rằng chính sách đó đang ngăn cản Venezuela trả nợ và tái cơ cấu nợ nước ngoài. Ông nói "Tôi có kế hoạch" để trả nợ cho các trái chủ. Tuy nhiên, khẳng định này bị bác bỏ bởi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, người đổ lỗi cho sự quản lý kinh tế kém của ông Maduro và nói rằng tuyên bố của ông về kế hoạch trả nợ là không đáng tin cậy.

Sơn Tùng

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h