Nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Thứ sáu, 26/01/2018 23:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 27/1, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đầu cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (30/1/1968- 30/1/2018), Hội Nhà báo Việt Nam giao cho báo Nhà báo và Công luận phối hợp với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Công ty Truyền thông Thiên Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam từ Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 7 là một trong những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” để tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Báo Công luận
Các đại biểu tham dự chương trình. 
Chương trình có sự hiện diện của các đồng chí: Ngô Thế Đức- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Sách Thực- Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu- Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Việt Thắng- Phó Chính ủy Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng); Đỗ Quốc Phong- Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TP. Hà Nội; cùng đông đảo các quý vị khán giả.

Báo Công luận
 
Trong phát biểu chúc mừng chương trình, thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Mai Đức Lộc đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng Báo Nhà báo & Công luận đã phối hợp tổ chức chương trình ca nhạc rất có ý nghĩa này, để nhớ mãi một thời oanh liệt của dân tộc ta, là nén tâm hương tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Đồng thời, để giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đồng chí khẳng định: Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để ôn lại một sự kiện lịch sử diễn ra cách đây vừa tròn 50 năm, làm chấn động thế giới, làm rung chuyển nước Mỹ, làm nên bước ngoặt thay đổi cục diện cuộc chiến. Đó là cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân bắt đầu từ ngày 30/1/1968. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy này có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấm dứt ném bom phá hoại miền Bắc, rút dần quân về nước và ngồi vào bàn đàm phán Paris, mở đầu cho những thắng lợi quan trọng và tiến tới thống nhất đất nước.

Báo Công luận
 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc phát biểu tại chương trình.
Để giành được những thắng lợi có tính quyết định, tạo bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hơn 45.000 liệt sĩ đã mãi mãi ra đi, thân xác các anh đã hóa thân vào đất, vào nước, mang lại cuộc sống hòa bình, thống nhất, xây dựng và phát triển cho chúng ta hôm nay”- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc, xúc động chia sẻ.

Báo Công luận

Ông Lê Trần Nguyên Huy - Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Trần Nguyên Huy- Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, nhấn mạnh: “Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 7 là cuộc hội ngộ của các nhân chứng lịch sử đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đồng thời là một biên niên sử tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử bi hùng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.

 

Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 7 được dàn dựng công phu theo các chủ đề: “Đòn nghi binh Khe Sanh và những mục tiêu trọng điểm”; “Uống nước nhớ nguồn”. Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc khán giả sẽ giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Báo Công luận
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình. 
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Thế Dân, NSƯT Hồng Hạnh, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, nghệ sĩ Phương Anh, nghệ sĩ Lệ Giang, nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn giả Sơn Lâm và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với các ca khúc: Bão nổi lên rồi; Xuân về trên bản Mông; Có những tuổi hai mươi như thế; Huệ đỏ; Lòng mẹ; Bên nấm mộ không tên; Vết chân tròn trên cát; Màu hoa đỏ; Sang xuân; Vì miền Nam; Tổ quốc gọi tên mình. Dẫn chương trình là MC Lê Anh cùng sự xuất hiện của Á hoàng Golf Queen Nguyễn Hải Anh.

Đặc biệt, tại chương trình, khán giả đã có dịp giao lưu với Thiếu tướng Lê Xuân Tấu- Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp; và giao lưu với Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Trần Văn Quang, Tư Cang)- Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm Tình báo H63; với Đại tá Vũ Tang Bồng- Nguyên cán bộ Viện lịch sử Quân sự Việt Nam, để được nghe họ kể về những chiến công huyền thoại của Binh chủng Tăng- Thiết giáp và người Tình báo Quốc phòng Việt Nam trên mặt trận thầm lặng trong lòng địch; về ý nghĩa của chiến tranh nhân dân đối với thắng lợi cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968… đã gieo vào lòng khán giả biết bao niềm xúc động. 

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Phần giao lưu đầy ý nghĩa với các nhân chứng lịch sử. 
Bên cạnh đó, thông qua phóng sự “Uống nước nhớ nguồn”, khán giả đã được chứng kiến hoạt động tri ân đồng đội của các Cựu chiến binh Trung đoàn 27 thông qua việc xây dựng “khu tưởng niệm 2500 liệt sĩ Trung đoàn 27” để khắc tên liệt sĩ lên bia đá, và xây dựng “Đền thờ 2500 liệt sĩ Trung đoàn 27” làm “ngôi nhà chung” chiêu tập vong liệt sĩ Trung đoàn 27 vào thờ phụng tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
BTC trao quà cho thân nhân liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ xây dựng 1 nhà tình nghĩa, đồng thời đã trao tặng 50 sổ tiết kiệm; tặng 50 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng “Đền thờ 2500 liệt sĩ Trung đoàn 27” và các công trình phụ trợ tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền gần một tỷ đồng…

                                                                                Ngọc Lành- Nguyễn Mạnh

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội