(CLO) Nga tái khẳng định lập trường phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine, bác bỏ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Moscow sẵn sàng chấp nhận điều này.
Phát biểu hôm thứ Hai, ông Trump khẳng định đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu và nhận được sự đồng thuận từ phía Moscow. "Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó một cách cụ thể. Ông ấy không có vấn đề gì với điều đó", ông Trump nói.
Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không trực tiếp bác bỏ phát ngôn của ông Trump nhưng nhấn mạnh rằng lập trường của Nga về vấn đề này vẫn không thay đổi. "Lập trường đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nêu rõ. Tôi không có gì để bổ sung", ông Peskov cho biết.
Nga đã nhiều lần tuyên bố phản đối việc NATO triển khai quân đội trên bộ tại Ukraine. Ảnh: Sputnik
Nga từ lâu đã phản đối sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine, coi đó là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền của mình. Tuần trước, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ lực lượng nước ngoài nào, ngay cả khi họ hoạt động dưới một lá cờ khác.
Trong khi đó, chính quyền ông Trump tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán với cả Moscow và Kiev. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hughes cho biết: "Cam kết của Tổng thống Trump về việc chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này sẽ không được đàm phán thông qua truyền thông". Ông cũng nhấn mạnh rằng châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo hòa bình.
Trước những diễn biến này, lãnh đạo 27 nước thành viên EU sẽ họp trực tuyến vào thứ Tư để thảo luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Trump tại Washington. Ông Macron đã kêu gọi một thỏa thuận hòa bình "bền vững", nhấn mạnh rằng "hòa bình không thể đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng".
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 6/3 tại Brussels sẽ là thời điểm quan trọng để quyết định chiến lược hỗ trợ Ukraine và củng cố an ninh châu Âu.
Căng thẳng gia tăng khi ông Trump thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa các quan chức Mỹ và Nga mà không có sự tham gia của Ukraine hay châu Âu, khiến EU nghi ngờ về cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.
Tổng thống Mỹ khẳng định cuộc chiến có thể kết thúc "trong vòng vài tuần", đồng thời tiết lộ rằng ông Zelenskyy có thể đến Washington trong những ngày tới. Trong khi đó, ông Macron nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là đạt được một lệnh ngừng bắn, điều mà ông tin rằng có thể thực hiện "trong những tuần tới".
(CLO) Ngày 26/2, trong khuôn khổ Kỳ họp chuyên đề lần thứ 22, HĐND TP. Huế khoá VIII đã thông qua Nghị quyết thành lập, tổ chức sáp nhập lại các cơ quan chuyên môn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các sở.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 400/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
(CLO) Ngày 26/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương ngừng hoạt động Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang.
(CLO) Sau phản ánh về việc đoạn đường tại khu Tổng cục 5 xã Tân triều, Thanh Trì, Hà Nội bị đơn vị thi công đào xới, sửa chữa thoát nước nhưng chậm hoàn trả mặt bằng. Chủ đầu tư cho biết, đã đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và giao phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường.
(CLO) UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công dân Phạm Trọng Hiệu (SN 2005, trú tại thôn Phú Bình, xã Phú Gia, huyện Hương Khê) với số tiền 62,5 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
(CLO) TP Thủ Đức và khu vực vệ tinh phía Đông của TP HCM đang có nhiều động lực phát triển, thu hút các dự án mới nhờ sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng. Trong đó có hàng loạt những dự án giao thông lớn đã và đang được triển khai.
(CLO) Hơn 350 người gồm bộ đội, dân quân, thanh niên… được huy động để đắp 21.000 bao cát tạo bờ chắn, ứng phó tạm thời sạt lở bờ biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi).
(CLO) Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 sẽ có 5 hạng khán đài, với giá vé thấp nhất là 1 triệu đồng. Riêng đêm chung kết vào ngày 12/7, giá vé sẽ nhỉnh hơn các đêm còn lại.
(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhấn mạnh việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định.
(CLO) Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ biên giới tuyến Tây Nam đưa về tiêu thụ tại Đồng Nai do đối tượng Lê Tuấn Phong (22 tuổi) cầm đầu, thu giữ 5 kg ma túy cùng nhiều tang vật khác.
(CLO) Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam mới đây có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian lái xe của người lái ô tô kinh doanh vận tải lên 70 giờ/tuần như một số nước trên thế giới nhằm tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
(CLO) Microsoft sẽ chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 sau ngày 14/10/2025. Khi đó, hệ điều hành này thông dụng này sẽ không nhận được các bản cập nhật thường xuyên nữa, trừ khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.
(CLO) Ngày 26/2, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025, với chủ đề “Công an tỉnh Ninh Bình, chung tay giữ nhịp đập cho trái tim người bệnh”.
(CLO) Microsoft sẽ chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 sau ngày 14/10/2025. Khi đó, hệ điều hành này thông dụng này sẽ không nhận được các bản cập nhật thường xuyên nữa, trừ khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.
(CLO) Việc Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự sẽ là một cú sốc lớn đối với Ukraine. Liệu Kiev vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với sự hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu?
(CLO) Hàng chục quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine tại một cuộc họp ở Geneva vào thứ Ba, chỉ một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo với lập trường trung lập về cuộc xung đột.
(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các lãnh đạo cấp cao của Iran đã thống nhất lập trường về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran trong cuộc hội đàm tại Tehran vào ngày 25/2, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga.
(CLO) Khoảng một phần ba nhân sự thuộc Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) đã đồng loạt từ chức nhằm phản đối sự lãnh đạo của tỷ phú Elon Musk và định hướng hoạt động của cơ quan này, khẳng định sẽ không tham gia vào những hành động có thể gây nguy hiểm cho đất nước.
(CLO) Công đoàn đã kêu gọi đình công tại sân bay lớn thứ hai của Đức vào thứ Năm và thứ Sáu, khiến khoảng 1.600 chuyến bay dự kiến bị hủy trong hai ngày, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hành khách.
(CLO) Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang phát triển robot chiến đấu trang bị vũ khí nhiệt áp - loại vũ khí hủy diệt chỉ sau vũ khí hạt nhân, làm dấy lên lo ngại về chiến tranh tự động hóa trong đô thị.