Nga bán dầu và khí đốt đổi lấy bitcoin khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt

Thứ sáu, 25/03/2022 13:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (24/3) Nga tuyên bố chấp nhận đồng bitcoin để thanh toán cho hoạt động xuất khẩu dầu và khí đốt của mình khi các nước phương Tây siết chặt các biện pháp trừng phạt lên nước này.

Chủ tịch Ủy ban Duma Nga về năng lượng cho biết một cuộc họp báo được hôm thứ Năm (24/3) rằng khi nói đến các quốc gia "thân thiện" như Trung Quốc hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, Nga sẵn sàng linh hoạt hơn với các lựa chọn thanh toán dầu thô hoặc khí đốt tự nhiên.

nga ban dau va khi dot doi lay bitcoin khi phuong tay ap dat lenh trung phat hinh 1

Đường ống dẫn đến các bể chứa dầu tại nhà máy chế biến dầu khí trung tâm tại các mỏ dầu của Công ty Phát triển Dầu khí Salym gần hệ thống đá phiến Bazhenov ở Salym, Nga. Ảnh: Andrey Rudakov|Bloomberg |Getty Images.

Châu Âu là thị trường xuất khẩu năng lượng lớn nhất của Nga. Năm 2021, Nga xuất khẩu tổng cộng 4,7 triệu thùng dầu, trong đó gần một nửa là sang châu Âu. Thông báo của tổng thống Putin khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt do lo ngại động thái này có thể làm trầm trọng thêm thị trường năng lượng vốn đang chịu nhiều áp lực.

Mặc dù Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga như một phần trong hàng loạt các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga. Theo một nguồn tin rằng Liên minh châu Âu khó có thể làm theo vì phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, đặc biệt là để sưởi ấm các ngôi nhà trong những tháng mùa đông.

Chủ tịch Pavel Zavalny tuyên bố rằng tiền tệ pháp định (fiat) quốc gia của người mua, cũng như bitcoin, đang được coi là phương thức thanh toán thay thế cho xuất khẩu năng lượng của Nga khi các quốc gia phương Tây đồng loạt thắt chặt các lệnh trừng phạt lên Nga.

Vị chủ tịch này cho hay: “Chúng tôi từ lâu đã đề xuất với Trung Quốc rằng nên chuyển sang các khoản thanh toán bằng tiền tệ quốc gia cho đồng rúp (Nga) và nhân dân tệ (Trung Quốc)”.

Vị quan chức Duma Nga cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin hôm 23/3 rằng những nước "không thân thiện" với Nga sẽ phải trả tiền mua khí đốt bằng đồng ruble.

Ngoài ra, thị trường cũng đã ghi nhận giá bitcoin tăng gần 4% trong 24 giờ qua lên khoảng 44.000 đô la. Giá của tiền điện tử đã tăng vào khoảng thời gian các báo cáo tin tức về nhận xét của Zavalny lần đầu tiên được lưu hành.

Theo Nic Carter, đồng sáng lập Coin Metrics, nhận định: “Rõ ràng Nga đang tìm cách đa dạng hóa sang các loại tiền tệ khác. Ông nói thêm: Nga đã chuẩn bị cho kiểu chuyển đổi đó kể từ năm 2014, khi nước này bắt đầu thoái vốn tất cả các Kho bạc của Hoa Kỳ.

Nga hiện đang nghiêm túc trong việc khai trừ dần đồng đô la. Nga đang có một ‘kho báu’ mà cả thế giới mong muốn, đó là sở hữu lượng khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới. Quốc gia này có thể chuyển dự trữ năng lượng của mình thành tài sản cứng có thể được sử dụng bên ngoài hệ thống đồng đô la.

Lập trường của ông Putin về bitcoin đã thay đổi. Vào năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ rằng mặc tin rằng bitcoin có giá trị, nhưng ông vẫn hoài nghi liệu đồng tiền ảo này có thể thay thế đồng đô la Mỹ trong việc giải quyết các giao dịch dầu mỏ hay không. Giờ đây, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin đang coi đó như một hình thức thanh toán cho các mặt hàng xuất khẩu lớn.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu sự thiếu thanh khoản tương đối của bitcoin có thể hỗ trợ các giao dịch thương mại quốc tế quy mô lớn như vậy hay không vẫn còn là ẩn số.

Lê Na (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

(CLO) Trong quý I/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77%. Trong đó, gạo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong quý, với mức tăng 21,71% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế vĩ mô
Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

(CLO) Việc chưa hoàn thiện chuỗi sản xuất khiến Việt Nam mất đi khá nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp “nội” chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh tế vĩ mô
GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

(CLO) Quý I/2024, GDP Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020.

Kinh tế vĩ mô
Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Kinh tế vĩ mô
Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.

Kinh tế vĩ mô